Thể thao

Ông Lê Thụy Hải ngờ vực về U20 Việt Nam, bóc mẽ việc làm của VFF

Chuyên gia Lê Thụy Hải không tin U20 Việt Nam đủ sức làm nên chuyện ở U20 World Cup. Ông cũng bày tỏ quan điểm về việc VFF mời U20 Argentina sang đá giao hữu.

Sau 2 tuần tập huấn tại châu Âu, hôm nay (28/4), U20 Việt Nam sẽ lên đường hồi hương. Theo cựu HLV Lê Thụy Hải, 3 trận giao hữu với kết quả thắng 2, thua 1 là rất đáng khen. Tuy nhiên, ban huấn luyện cần xem xét lại vấn đề nhân sự khi có nhiều cầu thủ chấn thương.

“Chấn thương sẽ khiến đội U20 Việt Nam mất đi những cầu thủ tốt, ví dụ như trường hợp mới nhất của Tiến Dụng, gãy xương đòn chắc chắn không kịp bình phục để dự World Cup. Đó là điều tôi nghĩ BHL phải suy nghĩ, xem xét, đánh giá mục tiêu chuyến tập huấn lần này là gì, kết quả thu được ra sao.

Bây giờ nếu có muốn bổ sung cầu thủ nào khác cũng là quá chậm và các em ấy không thể bắt nhịp kịp với cường độ tập luyện và thi đấu ở đội”, ông Hải nói trên TT&VH.

HLV Lê Thụy Hải.

Là người có kinh nghiệm làm bóng đá lâu năm, HLV Lê Thụy Hải nhận định, việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mời U20 Argentina sang giao hữu sắp tới thực ra chỉ để đánh bóng thương hiệu, còn việc nâng cao kinh nghiệm, tạo điều kiện cho các tuyển thủ thi đấu cọ xát chỉ là một phần:

“Trận giao hữu với U20 Argentina sắp tới thực ra cũng là để chúng ta đánh bóng thương hiệu thôi. Nhưng cũng có mặt lợi là U20 Việt Nam sẽ đánh giá được đúng năng lực khi gặp một đối thủ cùng dự World Cup như mình”.

Nói về giải đấu U20 World Cup sắp tới, cựu HLV Becamex Bình Dương tỏ ra ngờ vực về đội nhà. Ông cho rằng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khó có cửa làm nên chuyện, nhưng cũng nhận định, lứa trẻ Việt Nam không ngại quá nhiều đối thủ:

“Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình là đội tuyển U20 Việt Nam khó có khả năng gây bất ngờ tại World Cup vào tháng 5 tới ở Hàn Quốc . Nhưng vào World Cup đó đã là điều rất đáng khen và khiến thế giới nhiều người đã phải để ý đến chúng ta.

Trên mặt bằng thế giới, đội tuyển Việt Nam chưa là gì nhưng ở lứa U, tôi nghĩ chúng ta không ngại ai, trừ những đội ở các quốc gia thật tiên tiến.

Vừa qua, U20 Việt Nam thắng các đội U19 của Hà Lan hay Đức nhưng ở tuổi ấy, họ ngô nghê lắm, họ đá cơ bản, chưa có tinh xảo hay thủ thuật gì mà vẫn chơi thật thà, tập như nào, đá như vậy, chưa có điều chỉnh.

Tác giả bài viết: Trần Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP