Thể thao

​Khán giả Nam Định "quậy" không cho đội khách TP.HCM ngủ

Trước trận Nam Định - TP.HCM diễn ra vào 16g chiều 25--6 ở vòng 10 Giải hạng Nhất 2016, một nhóm CĐV áo vàng của chủ nhà đã mang pháo sáng, trống kèn đến nơi đóng quân của đội khách TP.HCM để “quậy”.


CĐV Nam Định tập trung trước khách sạn đội TP.HCM đóng quân. Ảnh: Đình Viên

Trận đấu trên sân Thiên Trường có nhiều ý nghĩa đến cuộc đua vô địch Giải hạng nhất 2016 cùng chiếc vé thăng hạng V-League 2017 bởi chủ nhà Nam Định (19 điểm) và TP.HCM (20 điểm) đang cạnh tranh gay gắt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu.

Nhận biết được sự quan trọng của trận đấu, khoảng 20 khán giả Nam Định đã "chơi chiêu" khi canh lúc các cầu thủ TP.HCM đang nghỉ trưa đã đến trước nhà khách Tỉnh uỷ Nam Định – nơi đội khách TP.HCM đang đóng quân lúc 12g45 để đánh trống, thổi kèn, nẹt bô xe máy, thậm chí đốt rất nhiều pháo sáng.


Pháo sáng được CĐV Nam Định đốt lên. Ảnh: Đình Viên

Không chỉ một lần cố tình uy hiếp tinh thần các cầu thủ đội khách, cứ sau khoảng 30 phút nhóm CĐV áo vàng lại xuất hiện, đốt pháo sáng đánh trống, thổi kèn gây ức chế cho ban huấn luyện, lãnh đạo đội khách.

Tác giả bài viết: Đình Viên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP