Thể thao

Hai con trai đón HLV Hữu Thắng rời đội tuyển

Hai con trai Triệu Phong, Triệu Châu và bà xã Thanh Thủy đã tới đại bản doanh của đội tuyển Việt Nam đón HLV Hữu Thắng trở về quê nhà Nghệ An sáng nay (8/12).

Sau khi thua với tổng tỷ số 3-4 trước Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng chia sẻ điều ông muốn thực hiện nhất là ôm 2 cậu con trai và ngủ một giấc ngon lành.

Đêm qua, HLV Hữu Thắng đã gặp gia đình sau gần 3 tháng xa cách khi bà xã Thanh Thủy cùng 2 bé trai Triệu Phong, Triệu Châu ra Hà Nội dự khán trận bán kết. Tuy nhiên, giấc ngủ của HLV Hữu Thắng không ngon lành như điều ông chia sẻ trước truyền thông.

Sáng 8/12, HLV Hữu Thắng xuất hiện tại sảnh khách sạn Crowne Plaza - nơi đóng quân của tuyển Việt Nam. Vị HLV sinh năm 1971 kéo hành lý tới quầy lễ tân trả phòng với dáng vẻ khá mệt mỏi. Tuy nhiên, ông vẫn nở nụ cười hào sảng và trao cái bắt tay chắc nịch khi gặp phóng viên. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay ông đeo kính đen cỡ lớn, không giống phong cách ông thường xuất hiện trước truyền thông.

Khi nhận được câu hỏi: "Đêm qua anh ngủ ngon chứ?", ông Thắng lắc đầu phủ nhận, nụ cười chỉ còn gượng gạo: "Làm sao mà ngủ ngon được khi chúng tôi khiến cả triệu người Việt Nam buồn".


Sáng 8/12, HLV Hữu Thắng đeo kính đen lớn vì mắt sưng do mất ngủ. Ông bế con trai trong lòng trên đường di chuyển bằng xe riêng từ Hà Nội về Nghệ An nghỉ ngơi, sau hành trình dài tại AFF Cup 2016.

11h sáng 8/12, trong khi HLV Hữu Thắng đang làm thủ tục trả phòng, hai con trai Triệu Phong, Triệu Châu chạy tới gọi bố Thắng ríu rít.

"Cháu lớn Triệu Phong năm nay sang tuổi 12, yêu thích bóng đá và có thời gian tập luyện ở đội năng khiếu U10 SLNA. Cháu nhỏ Triệu Châu mới 4 tuổi thôi", HLV Hữu Thắng chia sẻ ngắn gọn về 2 cậu "quý tử".

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam từ chối chia sẻ thêm thông tin về gia đình. Anh nhanh chóng lên xe riêng di chuyển về quê nhà nghỉ ngơi sau hành trình gần 3 tháng cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

HLV Hữu Thắng kết hôn cùng bà xã Trần Thị Thanh Thủy năm 2002. Chị Thủy đang làm việc tại một ngân hàng ở TP Vinh (Nghệ An). Ngoài thời gian cho công việc, chiến lược gia xứ Nghệ dành rất nhiều thời gian ở bên gia đình để chăm sóc, dạy dỗ các con.


Sau khi trở về nghỉ ngơi vài ngày, HLV Hữu Thắng sẽ có trách nhiệm báo cáo thành tích của đội tuyển trong năm qua tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ 24/9 tại TP.HCM. Trong suốt gần 3 tháng tập luyện và du đấu nước ngoài, HLV Hữu Thắng chưa một lần về quê nhà thăm gia đình.

Trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã khánh thành ngôi nhà mới khang trang nằm trên đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh.

Tác giả bài viết: Tùng Lê

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP