Thể thao

Giật mình: Đến Indonesia, Myanmar cũng từng dự World Cup...

World Cup chẳng ở xa lắm với bóng đá trẻ ĐNÁ, ít nhất thì khu vực này đã được dự tới 4 lần với 3 quốc gia khác nhau. Nhưng Việt Nam không có tên trong số ấy.

Thất bại 0-5 trước U16 Iran trong trận tứ kết giải U16 châu Á 2016 đã khiến cho U16 Việt Nam phải chính thức nói lời chia tay giấc mơ World Cup.

Như vậy, đây là lần thứ 2 các đội bóng trẻ của chúng ta gục ngã trước cổng thiên đường khi chỉ còn cách vạch đích có đúng 1 trận đấu nữa (sau lần đầu tiên với lứa Văn Quyến, Như Thuật tại VCK giải U16 châu Á 2000 trên sân nhà).

Câu hỏi được đặt ra là đến bao giờ thì bóng đá trẻ Việt Nam được "bằng anh bằng em"? Bởi chẳng nói đâu xa trong khu vực Đông Nam Á đã có 3 quốc gia từng có đội tuyển trẻ giành được vé tham dự World Cup là Thái Lan (2 lần cùng đội tuyển U16), Indonesia và Myanmar (1 lần cùng đội tuyển U19).

U16 Việt Nam năm 2016 hay nhưng chưa tới.

Năm 1978, đội tuyển U19 Indonesia đã chơi khá thành công tại VCK giải U19 châu Á.

Với thành tích lọt vào tứ kết, đội tuyển U19 Indonesia sau đó đã được AFC chọn để thay thế cho đội tuyển U19 Iraq (bỏ cuộc) tham dự World Cup 1979.

Tại giải U16 châu Á năm 1996, U16 Thái Lan từng thắng U16 Nhật Bản 1-0 ở bán kết và chỉ chịu thua 0-1 trong trận chung kết trước U16 Oman.

Ngôi á quân ở giải đấu châu lục khi đó đã giúp các cầu thủ trẻ xứ sở Chùa Vàng góp mặt ở World Cup U17 1 năm sau.

2 năm sau, tại giải U16 châu Á năm 1998, U16 Thái Lan tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại Qatar trong trận chung kết với tỷ số 3-2 ở loạt sút luân lưu 11m (sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức). Thành tích đó giúp Thái Lan lần thứ 2 có mặt ở sân chơi thế giới - World Cup 1999.

Bóng đá trẻ Thái Lan nhất là lứa U16 đã 2 lần vươn tới World Cup.

Gần đây nhất tại VCK giải U19 châu Á 2014 diễn ra trên sân nhà, U19 Myanmar đã gây chấn động làng bóng đá châu lục. Sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2 ở bảng A (sau U19 Thái Lan), U19 Myanmar đã gây sốc khi đánh bại 1 đội bóng mạnh của châu Á là U19 UAE với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Than Paing ở phút 53.

Chiến thắng này đã giúp U19 Myanmar lọt vào bán kết, kèm theo tấm vé quý giá tham dự World Cup 2015.

Trong khi đó, các đội bóng trẻ Việt Nam lại chưa một lần có được vinh dự này, cho dù đã không ít lần tham dự VCK các giải trẻ châu lục và 2 lần tiệm cận giấc mơ World Cup.

Trong tương lai, các đội bóng trẻ Việt Nam sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, cũng như nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, chăm sóc, đầu tư của các bên liên quan, để hy vọng rằng một ngày không xa sẽ giành quyền góp mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho "bằng anh bằng em".

14 Từ trước đến nay, các đội bóng trẻ Việt Nam đã tham dự tổng cộng 14 VCK giải châu Á, trong đó đội U23: 1 lần, U19: 7 lần, U16: 6 lần, nhưng chưa bao giờ giành được quyền tham dự World Cup.

Tác giả bài viết: Hà Phương

Nguồn tin:

  Từ khóa: quốc gia ,ít nhất ,khu vực

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP