Thể thao

Đô Lương vô địch giải 'truyền thống sông Lam'

Tối ngày 21/5, tại khu liên hiệp thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra trận chung kết và bế mạc giải bóng đá “truyền thống sông Lam” lần thứ 5 – năm 2017.

Giải bóng đá “truyền thống sông Lam” là giải dành cho con em người Nghệ An - Hà Tĩnh đang sinh sống học tập lao động tại Đà Nẵng và vùng lân cận. Năm nay, giải được tổ chức vào trung tuần tháng 5, là hoạt động để chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác.

Tham gia giải đấu lần này có 18 đội bóng đến từ các hội đồng hương: Nghi Xuân - Đức Thọ, Tân Kỳ, Qùy Hợp, Hoàng Mai, Yên Thành, Vinh, Quỳnh Lưu, Kỳ Anh, Diễn Châu, Đô Lương, Nghi Lộc, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Hương Sơn, Hương Khê, Anh Sơn, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên. Các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm.

Trận chung kết giữa đội Đô Lương và Kỳ Anh. Ảnh: Thư Đức
Trao giải thủ môn xuất sắc nhất cho thủ thành Thức Điệp (đội Đô Lương). Ảnh: Thư Đức

Giải bắt đầu khởi tranh từ ngày 10/5. Sau hơn 10 ngày thi đấu sôi nổi với nhiều trận bóng hấp dẫn, giải đã khép lại bằng trận chung kết giữa đội Đô Lương và Kỳ Anh với tỷ số 6 – 0. Đội Đô Lương vinh dự dành giải Nhất, giải nhì đội Kỳ Anh, giải Ba đội Thạch Hà – Hà Tĩnh, cầu thủ xuất sắc là Sỹ Hùng đội Tân Kỳ, thủ thành Thức Điệp đội Đô Lương dành giải thủ môn xuất sắc nhất, vua phá lưới thuộc về cầu thủ Doãn Nam đội Đô Lương (ghi 9 bàn).

Giải bóng “truyền thống sông Lam” được tổ chức hàng năm nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, gắn kết những người con xứ Nghệ đang sinh sống học tập tại Đà Nẵng và vùng lân cận.

Tác giả: Huy Thư - Trình Đức
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP