Thể thao

Cả làng Premier League đang tự “đầu hàng” Chelsea

Trong khi các ông lớn thay nhau “ngã ngựa”, đội đầu bảng Chelsea đã nắm được thời cơ bằng vàng để bỏ xa phần còn lại của giải đấu.

Chelsea “quá đỉnh”

Vòng 22 Ngoại hạng Anh chứng kiến khá nhiều bất ngờ khi Liverpool thất thủ trên sân nhà 2-3 trước đội bét bảng Swansea. Trong khi đó Man City và Tottenham níu chân nhau ở sân Etihad. Riêng chỉ có Arsenal giành được chiến thắng sau những phút bù giờ nghẹt thở trước đội bóng Burnley.


Chelsea đang "cô đơn trên đỉnh" BXH Premier League

Với những kết quả này, đội đầu bảng Chelsea đương nhiên là đội hưởng lợi và họ đã không bỏ lỡ cơ hội để gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi phía sau lên thành 8 điểm sau khi giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Hull City.

Có lẽ, chức vô địch mùa này sẽ khó thoát khỏi tay HLV Conte và các học trò, bởi vì cuộc đua giờ chỉ còn là chuyện của riêng đội bóng này mà thôi.

Theo quan điểm của chuyên gia Graeme Souness của trang Sky Sports. “Chelsea mùa này cho thấy bản lĩnh của một ông lớn thực sự, cực kỳ chắc chắn và không có điểm yếu. Bên cạnh đó, đội bóng này luôn để giành được chiến thắng dù không có phong độ tốt nhất. Tóm lại, cách Chelsea áp đặt trận đấu quả thực rất khác biệt. Họ vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ khác và khiến cuộc đua vô địch trở nên nhàm chán."

Chelsea đương nhiên là thi đấu ở mùa giải năm nay quá tuyệt vời, họ từng có chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp, qua đó thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. Nhưng có một lý do khác giúp Chelsea chiếm vị thế độc tôn mà khó ai có thể đuổi kịp đó chính là vì hàng loạt những đội bóng trong Top 6 đang tự… bỏ cuộc ở mùa giải năm nay.

Lần lượt các đội bóng năm nay đuổi theo Chelsea nhưng đều bị “hụt hơi”, trước là Liverpool, sau đến lượt Tottenham, rồi giờ là đến Arsenal. Nhưng nên nhớ là đội bóng của HLV Wenger không giỏi trong những chặng đua nước rút, nhất là khi đội bóng London vẫn còn đang kém đội đầu bảng Chelsea tới 8 điểm.

Quả thật, rất khó để bất kỳ đội bóng nào có thể đuổi kịp được một Chelsea có phong độ “bách chiến, bách thắng” như hiện nay, kể cả khi 2 vòng đấu tiếp theo Chelsea sẽ có là 2 trận quyết thành bại của cả mùa giải với Liverpool và Arsenal thì các CĐV “The Blues” vẫn đang có niềm tin hết sức mãnh liệt với đội nhà ở thời điểm hiện tại.

Nghẹt thở cuộc đua Top 4

Có lẽ lúc này đây, cuộc đua vào Top 4 mới là điều đáng quan tâm nhất ở Ngoại hạng Anh. Trong khi Chelsea độc chiếm ngôi đầu bảng thì cuộc chiến giành vé dự Champions League trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Hiện tại vẫn còn 5 đội tranh nhau 3 suất trong top 4.


MU cần phải thắng trở lại

Man Utd vẫn 'chết cứng' ở vị trí thứ 6 nhưng chỉ kém vị trí thứ 2 của Arsenal đúng 2 trận thắng (6 điểm). Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” lúc này cũng chỉ kém đội thứ 4 Liverpool 4 điểm cho dù hòa 2 trận liên tiếp. Việc trước mắt của đoàn quân Mourinho là vượt qua đội xếp thứ 5 là Man City vì đây đang là đội có thành tích tệ hại nhất trong Top 6 sau những vòng đấu đã qua.

Thực tế sự khốc liệt này đến do phong độ các đội bóng cạnh tranh, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Man City và Man Utd đều chơi không quá tệ nhưng họ lại có điểm yếu là hay cầm chân nhau ở những trận đấu tay bo và mất điểm trước những đội bóng yếu hơn.

Đáng lo nhất hiện nay có lẽ là Liverpool. Sự vắng mặt của Saido Mane nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng. 3 vòng liên tiếp họ bất thắng, vòng tới họ sẽ phải tiếp đón Chelsea.

Tác giả bài viết: G.T

Nguồn tin:

  Từ khóa: thời cơ ,trong khi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP