Thể thao

Cả HLV Riedl và Kiatisak đều... 'ăn mày dĩ vãng'

Tiếp tuyển Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016, HLV Riedl của Indonesia nói các học trò mình phải chơi bóng... bằng cái đầu trước đối thủ số 1 Đông Nam Á thì mới có thể làm nên chuyện.


Trưa 13-12, tại Bogor, đã diễn ra cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan.

HLV Riedl nhắc lại niềm tự hào của Indonesia khi họ từng năm lần góp mặt ở trận chung kết giải đấu này. Còn HLV Kiatisak thì bảo khi ông còn thi đấu mỗi lần tuyển Thái Lan đối đầu với Indonesia là không bao giờ thua.


Dangda ba lần "đốt lưới" Indonesia ở vòng bảng.

Kể cả năm 2002, lúc đó sau 120 phút hòa nhau căng thẳng trên thánh địa, chảo lửa Senayan của Indonesia khiến hai đội phải bước vào loạt luân lưu, Kiatisak sút hỏng phạt đền nhưng Thái Lan vẫn thắng chung cuộc Indonesia. Chưa kể trận đó trung vệ đồng đội của Kiatisak là Chukiat bị thẻ đỏ trong trận…

Với trận chung kết mang tính tái đấu này, HLV Riedl khẳng định ông sẽ phá dớp Indonesia từng vào chung kết bốn lần nhưng hai lần thất bại trước người Thái Lan (2000 và 2002), một lần trước Singapore (2004) và một lần trước Malaysia (2010).


Lilipaly muốn đánh bại tuyển Thái Lan

Cách nói này nhắc lại “phận bạc” của Indonesia và cả HLV Rield khi cựu HLV tuyển Việt Nam là chuyên gia về nhì trong những lần cầm quân các đội Đông Nam Á.

Khi nắm các đội tuyển Việt Nam, ông ba lần về nhì. Đó là chung kết Tiger Cup 1998 (thua Singapore), hai kỳ SEA Games 2003 và 2005 U-23 Việt Nam đều thua U-23 Thái Lan. Sang Indonesia ông cũng đưa đội tuyển nước này vào chung kết AFF Cup 2010 nhưng lại thua Malaysia…

Trong khi đó, có những kỷ lục đang chờ đợi người Thái mà Kiatisak đang mong muốn vượt qua. Hiện nay Kiatisak là danh thủ duy nhất đoạt ngôi vô địch AFF Cup với tư cách cầu thủ lẫn HLV (cầu thủ vào các năm 2002, HLV năm 2014). Còn AFF Cup 2016 này Kiatisak mong Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch để giúp đội nhà vượt qua Singapore với năm lần vô địch Đông Nam Á. Hiện hai đội tuyển này cùng có bốn lần vô địch Đông Nam Á.

HLV Riedl khen ngợi trung phong Dangda của Thái Lan, người đã từng làm cú hat trick vào lưới Indonesia giúp Thái Lan chiến thắng 4-2 trong trận mở màn vòng bảng AFF Suzuki Cup. Dangda đã 84 lần khoác áo tuyển Thái, ghi 37 bàn thắng, hiện anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2016 với năm bàn.

Trong trận chung kết này, trung vệ của tuyển Indonesia được “lệnh” chăm sóc Dangda chính là Aryanto.

Trong cuộc họp báo cả hai HLV đều tâng bốc đối thủ, Riedl thì khen các học trò Kiatisak ở đẳng cấp cao, mạnh đều cả ba tuyến. Trong khi đó, Kiatisak thì đưa học trò Riedl lên mây với lời khen rằng “cho đến nay thì Indonesia là đội duy nhất ghi được hai bàn vào lưới Thái Lan, các đội còn lại thì không thể. Điều này chứng tỏ Indonesia có hàng công rất mạnh".

Tác giả bài viết: Thanh Hà

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP