Thế giới

Úc: Máy bay đâm vào trung tâm thương mại, nổ kinh hoàng

Một chiếc máy bay chở 5 người đâm vào tòa nhà của Trung tâm Thương mại DFO ở Melbourne, giới chức Úc cho biết hôm 21-2.

Hiện trường vụ đâm máy bay.
Theo xác nhận mới nhất từ cảnh sát, cả 5 nạn nhân trên máy bay đều thiệt mạng.

Chiếc máy bay gặp nạn cất cánh từ sân bay Essendon và trong hành trình tới King Island. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy chiếc máy bay cất cánh vào khoảng 9 giờ ngày 21-2 và lên tới độ cao 30m trước khi bị trục trặc động cơ.

Chiếc máy bay đâm thẳng vào trung tâm thương mại Direct Factory Outlets (DFO) và các hình ảnh trên cao từ hiện trường cho thấy trên nóc của tòa nhà trung tâm thương mại bị thủng một lỗ lớn.
Lửa bốc cháy ngùn ngụt tại hiện trường. Ảnh: Facebook
“Tôi nhìn thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt”- một nhân chứng nói với 3AW. Nhiều xe cứu thương và lực lượng cứu hộ đã được huy động tới hiện trường,

Theo đài Channel 7, phi công của chuyến bay là một người đàn ông khoảng 60 tuổi và hành khách là 4 du khách Mỹ.
Bánh chiếc máy bay gặp nạn được phát hiện nằm trên xa lộ gần trung tâm thương mại DFO. Ảnh: Twitter
Bánh chiếc máy bay gặp nạn văng ra đường. Ảnh: AAP
Cảnh sát cho biết vụ rơi máy bay có khả năng do trục trặc động cơ nghiêm trọng và ít nhất một cuộc gọi cấp cứu từ máy bay đã được ghi nhận. Trong khi đó, một nhân chứng nói với ABC rằng taxi của anh ta lúc bấy giờ ở trên con đường gần hiện trường đã bị một cái bánh máy bay rơi phải.
Các nhân viên DFO làm việc gần hiện trường không khỏi bị sốc. Ảnh: AAP
Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: News Corp Australia
Một số nhân chứng nói rằng tiếng động phát ra từ vụ tai nạn ban đầu khiến họ tưởng là nổ bom nguyên tử. Một nhân chứng tên Paul nói với trang News của Úc rằng hiện trường trông cũng không khác gì thảm cảnh sau một vụ nổ bom nguyên tử. "Một quả cầu lửa bốc lên trong không trung. Những thứ xảy ra xung quanh không thể tin nổi là sự thật"- anh Paul chia sẻ.

Tác giả bài viết: Đỗ Quyên (Theo Heraldl Sun)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP