Thế giới

Tòa nhà 17 tầng ở Iran sụp đổ do hỏa hoạn, 25 người mất tích

Một tòa nhà cũ cao 17 tầng ở thủ đô Tehran của Iran đã sụp đổ trong một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ngày 19/1. Giới chức địa phương cho biết 25 nhân viên cứu hỏa được tin là bị mắc kẹt bên trong và có thể đã thiệt mạng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà Plasco cao 17 tầng ở thủ đô Tehran vào khoảng 8 giờ sáng nay giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)
Đám cháy được cho là đã bùng phát ở tầng 9 của tòa nhà và nhanh chóng lan sang các tầng khác. (Ảnh: EPA)
Khoảng 200 người đã được huy động để chiến đấu với ngọn lửa trong khoảng vài giờ. (Ảnh: Reuters)
Trong khi nhiều nhân viên cứu hỏa vẫn đang có mặt bên trong tòa nhà thì nó sụp đổ, khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong. (Ảnh: Reuters)
Khói bụi mù mịt bay lên từ tòa nhà Plasco do vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hộ tiếp cận tòa nhà trước khi nó bị sập. (Ảnh: Reuters)
Cảnh tượng đổ nát hại hiện trường sau khi tòa nhà cao tầng bị sập. Khoảng 25 nhân viên cứu hỏa được tin là đã mắc kẹt bên trong tòa nhà bị sập và có thể đã thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)
Các nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ khẩn trương tìm kiếm những người mất tích tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)
Tòa nhà cao tầng chỉ còn trơ khung sắt. (Ảnh: EPA)
Một lính cứu hỏa bị thương được đưa ra từ đống đổ nát. (Ảnh: AFP)
Một nhân viên cứu hỏa bật khóc tại hiện trường khi chứng kiến các đồng nghiệp bị mắc kẹt trong tòa nhà bị sập. (Ảnh: Reuters)
Các nhân viên cứu hộ bất lực và tuyệt vọng. (Ảnh: Reuters)
Tòa nhà Plasco được hoàn thành năm 1962 và là công trình cao nhất tại Tehran vào thời điểm đó. Giới chức cho biết đã có cảnh báo về sự thiếu an toàn trong tòa nhà. (Ảnh: Reuters)
Tòa nhà bao gồm một trung tâm mua sắm và các phân xưởng may quần áo. Hiện chưa rõ chính xác số người thương vong trong vụ hỏa hoạn và sập nhà sau đó. (Ảnh: Reuters)

Tác giả bài viết: An Bình

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP