Thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến phó thủ tướng Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay khẳng định đường lối đối ngoại hoà bình, tự chủ, trong cuộc hội kiến phó thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Trương Cao Lệ. Ảnh: VGP


Tại cuộc gặp với ông Trương Cao Lệ, phó thủ tướng, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, coi trọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này, Thủ tướng cho biết ông sẽ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, chính phủ Trung Quốc trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, bao gồm việc cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ khẳng định nước này coi trọng quan hệ với Việt Nam. Phía Trung Quốc mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Chiều cùng ngày tại Lệ Viên Sơn Trang, Nam Ninh, Quảng Tây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thân mật ông Bành Thanh Hoa, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến chào.

Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc​ - ASEAN (CABIS) lần thứ 13 tại thành phố Nam Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 10 đến 15/9, theo lời mời của người đồng cấp Lý Khắc Cường. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tác giả bài viết: Trọng Giáp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP