Thế giới

Sếp tỉnh nghỉ hưu vẫn không dứt cơn hám tiền

Tòa án Cửu Giang (Giang Tây, Trung Quốc) hôm 13/12 đã tuyên phạt 13 năm tù với Tư Hâm Lương, nguyên Phó chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Chiết Giang, vì tội nhận hối lộ.

Tòa cũng tuyên bố tịch thu của Tư Hâm Lương số tài sản cá nhân trị giá 2 triệu NDT, truy thu toàn bộ thu nhập trái phép cùng lợi tức phát sinh nộp quốc khố.

Tư Hâm Lương khi còn tại chức


Theo cáo trạng, trong thời gian từ 2001 đến 2014, Lương đã lợi dụng các chức vụ được giao để giúp các đơn vị, cá nhân trong vấn đề khai thác nhà đất, kinh doanh, đề bạt chức vụ, rồi trực tiếp hoặc thông qua vợ nhận hối lộ gần 19,56 triệu NDT (64,5 tỷ VND).

Tòa án cho rằng, sau khi bị bắt, Lương đã chủ động khai nhận sự thực phạm tội, nhận tồi và ăn năn hối tội, tích cực trả lại tang vật, đã thu hồi hết được tang vật, nên được xử nhẹ theo pháp luật.

Tư Hâm Lương sinh năm 1950, quê ở Đông Dương, Chiết Giang, liên tục công tác tại tỉnh nhà. Tháng 4/2001, Lương được điều lên làm Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh ủy, 2 tháng sau chuyển làm Trưởng ban Tổ chức. Từ tháng 6/2002, Lương là Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, từ tháng 7/2007 kiêm thêm chức Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh.

Tháng 12/2009, Lương bị miễn chức Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, chuyển qua làm Phó chủ tịch, Phó bí thư đảng ủy Chính Hiệp tỉnh. Tháng 2/2013, Tư Hâm Lương chính thức nghỉ hưu ở tuổi 63.

Sau khi nghỉ hưu, Lương vẫn không chịu ngừng kiếm chác, trở thành một “nhà hoạt động tích cực” trong nhóm lợi ích câu kết quan-thương. Con trai ông ta là Từ Lực cũng được lợi bởi “từ trường quyền lực” của cha, được bổ nhiệm Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh đoàn Chiết Giang, sau đó đưa về giữ chức Phó quận trưởng Thượng Thành, Hàng Châu để tạo đà phát triển.

Ngày 16/2/2015, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) tuyên bố điều tra Tư Hâm Lương vì có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, pháp luật.

Báo chí cho biết, trong 8 năm làm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Lương đã thiết lập được mạng lưới quan hệ rất rộng và thông qua đồng hương là thương nhân Lâu Trung Phúc – Chủ tịch Tập đoàn Quảng Hạ để liên hệ với Cốc Lệ Bình, vợ Lệnh Kế Hoạch (Bí thư Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương khóa 17).

Ngày 19/6/2015, UBKTKLTW thông báo Tư Hâm Lương nhận hối lộ khoản tiền lớn, vi phạm “8 điều quy định” của trung ương, chơi golf bằng tiền người khác, gian dâm với người khác nên bị khai trừ đảng tịch, chuyển giao cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật. Sau đó cả vợ và con trai Lương đều bị bắt.

Tác giả bài viết: Ngô Tuyết

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP