Thế giới

Năm 2016 nóng gần bằng nhiệt độ 115.000 năm trước

Năm 2016 tiếp tục lập kỷ lục là năm nóng nhất và các nhà khoa học quy trách nhiệm việc này cho những hoạt động của con người.

Theo BBC, dữ liệu từ Nasa (Mỹ) và Văn phòng Khí tượng Anh cho thấy nhiệt độ trung bình năm 2016 cao hơn năm 2015 khoảng 0,07 độ C. Cụ thể, nhiệt độ trung bình trên mặt đất và bề mặt đại dương năm qua là 14,82 độ C. Đây là năm thứ 3 liên tiếp các số liệu nhiệt độ đã phá vỡ những kỷ lục của năm trước đó.
Các nhà khoa học cho rằng hoạt động của con người làm tăng khí thải CO2 khiến trái đất không ngừng nóng lên. Ảnh: Guardian.
Theo các nhà khoa học, hiện tượng El Nino là một trong những nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng cao trong khoảng thời gian đầu năm 2016. Nhưng các hoạt động làm tăng khí thải CO2 của con người mới là tác nhân chính khiến nhiệt độ trái đất tiếp tục ấm lên.

Các cơ quan khí tượng bắt đầu đo nhiệt độ trung bình hàng năm từ năm 1880. Nhưng theo Guardian, giới khoa học cho rằng lần cuối cùng trái đất chứng kiến độ nóng như thế này là cách đây 115.000 năm trước. Tương tự, nồng độ CO2 cao như hiện nay chỉ từng xảy ra cách đây 4 triệu năm.

Cụ thể, một bài báo khoa học của James Hansen, cựu chuyên gia khí hậu của NASA, cùng 11 nhà khoa học khác của Mỹ cho rằng nhiệt độ trung bình của năm 2016 cao hơn trước thời kỳ công nghiệp 1,25 độ C, trái đất đang nóng lên với tốc độ 0,18 độ C/thập kỷ.

Tốc độ nóng ấm này khiến nhiệt độ trái đất hiện tại bằng với "giai đoạn gian băng" Eemian đã kết thúc 115.000 năm trước, khi trái đất ít băng đá hơn hiện nay và mực nước biển cao hơn 6 - 9 mét.

Gavin Schmidt, giám đốc Viện Nghiên cứu Vũ trụ Goddard của Nasa, dự đoán năm 2017 sẽ tiếp tục là một năm nóng kỷ lục.

Tác giả bài viết: Minh Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP