Thế giới

Malaysia hỏa táng thi thể Kim Jong-nam và trả tro cốt cho Triều Tiên

Việc hỏa táng ông Kim Jong-nam được cho là một phần trong nỗ lực giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên.

The Korea Herald đưa tin, mặc dù vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải quyết xung quanh vụ sát hại ông Kim Jong-nam – người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhưng thi thể ông Kim Jong-nam vẫn được hỏa táng và tro cốt của ông sẽ được đưa trở về quê hương.

Ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Reuters)

Tờ The Korea Herald dẫn nguồn tin từ truyền thông Malaysia và Nhật Bản cho biết, thi thể ông Kim Jong-nam đã được chuyển tới một lò thiêu ở ngoại vi thủ đô Kuala Lumpur hôm 26/3 và phần tro cốt sẽ được bàn giao cho phái đoàn đặc biệt của Triều Tiên đang có mặt ở Malaysia để đàm phán bí mật với chính quyền sở tại.

Trong khi đó, tờ China Press – một tờ báo tiếng Trung ở Malaysia đưa tin, ngày 26/3, 4 nhân viên cảnh sát Malaysia đã tới Đại sứ quán Triều Tiên và ở đó trong khoảng hơn 2 giờ đồng hồ để đặt câu hỏi với 3 nghi phạm liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam đang có mặt tại đây.

Ba đối tượng nói trên bao gồm Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia Hyon Kwang-song; Kim Uk-il, nhân viên hãng Koryo Air và đối tượng có tên Ri Ji-u, tất cả đều bị tình nghi có vai trò trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam ở Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA2) hôm 13/2.

Ngoài 3 đối tượng nói trên, có ít nhất 5 nghi phạm khác liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn hoặc bị trục xuất khỏi Malaysia.

Trước đó, Triều Tiên vẫn cho rằng, người đàn ông bị sát hại ở KLIA2 hôm 13/2 chỉ đơn giản là công dân nước này có tên “Kim Chol”, người này thiệt mạng vì “nguyên nhân tự nhiên”.

Triều Tiên đã nhiều lần lên tiếng đòi Malaysia bàn giao thi thể Kim Chol cho Triều Tiên hoặc cho phép Triều Tiên tham gia vào quá trình khám nghiệm tử thi nhưng bị Malaysia từ chối với lý do vụ việc này xảy ra trên đất Malaysia nên phải do phía Malaysia trực tiếp điều tra.

Quan hệ ngoại giao Malaysia – Triều Tiên đã bị thử thách nặng nề khi Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia Kang Chol lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của cuộc điều tra do cảnh sát Malaysia tiến hành, đồng thời cáo buộc chính quyền Malaysia "che đậy điều gì đó" liên quan đến cái chết của ông Kim.

Trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng xấu đi, Malaysia và Triều Tiên đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật từ đầu tháng này. Theo kênh truyền hình ANN của Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Hui-chol và nguyên phó Đại sứ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ri Dong-il đã tham dự cuộc họp với các quan chức Malaysia hôm 24/3.

Lễ hỏa táng ông Kim Jong-nam hôm 26/3 được cho là một phần trong nỗ lực giải quyết căng thẳng giữa hai nước cùng với các cuộc viếng thăm Malaysia của các quan chức Triều Tiên.

Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng, những diễn biến mới này có thể sẽ để lại nhiều câu hỏi không được trả lời liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam.

Để trấn an dư luận, Bộ trưởng Y tế Malaysia, Tiến sĩ S. Subramaniam lên tiếng cho biết, cuộc điều tra vụ sát hại ông Kim Jong-nam vẫn tiếp tục được triển khai bất kể trong trường hợp hai bên đạt được thỏa thuận nào.

Tác giả bài viết: Hùng Cường

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP