Thế giới

Chìm thuyền di cư ngoài khơi Libya, 239 người thiệt mạng

Hơn 239 người đến từ Tây Phi đã thiệt mạng trong hai vụ chìm thuyền di cư ở ngoài khơi Libya, Reuters dẫn lời người phát ngôn cơ quan di trú Liên Hợp Quốc cho hay hôm 3/11.

Một số người di cư được lực lượng cứu hộ cứu thoát ở ngoài khơi Libya hôm 3/11


Theo ông Flavio di Giacomo, người phát ngôn của Tổ chức Di trú Quốc tế LHQ, một nhóm gồm hàng trăm người di cư trong đó có khoảng 20 phụ nữ và 6 trẻ em, xuất phát từ Libya vào khoảng 3h sáng ngày 2/11. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, chiếc thuyền chở họ bị đắm.

Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, hầu hết nạn nhân đã thiệt mạng, 12 thi thể đã được đưa lên bờ trong đó có 3 trẻ em. Khoảng 27 người đã được cứu.

Cùng ngày 2/11, một chiếc thuyền khác chở theo khoảng 130 người đã bị đắm ở ngoài khơi Libya. Chỉ có 2 phụ nữ sống sót sau vụ chìm thuyền này.

Tổng cộng số người thiệt mạng trong hai vụ trên lên tới 239 người.

Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết, các vụ chìm thuyền kể trên nâng tổng số người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải trong năm nay lên tới con số 4.220 (trong khi đó năm 2015, con số này là 3.777 người).

Theo Reuters, chỉ trong tháng 10 đã có tới 27.388 người di cư tới Ý, tổng cộng trong năm nay là 158.000 người.

Tác giả bài viết: Phan Yến

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP