Thế giới

Bị phơi nắng cả ngày, lạc đà nổi điên sát hại chủ nhân tàn bạo

Một con lạc đà quá tức giận vì phải đứng suốt ngày ngoài trời nắng nóng đã nổi điên, tấn công sát hại chủ nhân của nó một cách tàn bạo.

Theo tờ Times of India, sự cố xảy ra vào ngày thứ Bảy (ngày 20/5) ở làng Mangta, bang Rajasthan, tây nam Ấn Độ.

Lạc đà cũng phát khùng vì nắng nóng.


Bận tiếp khách, một người đàn ông ở làng Mangta đã để quên lạc đà của mình trong sân cả ngày, giữa trời nắng nóng lên tới 50 độ C và nền sân bỏng rát.

Đến tối khi chợt nhớ ra, người đàn ông này đến gần con lạc đà mình đã bị phơi nắng cả ngày và tới thăm nó.

Tuy nhiên, khi người đàn ông này vừa đến gần, con lạc đà tức giận liền cắn vào cổ chủ và dằn người này xuống đất.

Theo các nhân chứng, con vật tức giận cắn xé, quăng quật chủ từ bên này qua bên kia và cuối cùng cắn đứt đầu người đàn ông.

Theo tờ báo Ấn Độ, 25 người dân địa phương phải mất 6 giờ đồng hồ để làm cho con lạc đà bình tĩnh lại.

Khu vực Rajasthan là nơi đang diễn ra đợt nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ. Nhiệt độ không khí ngày 20/5 lên đến 51 độ C. Đây được cho là ngày nóng nhất kể từ đầu mùa hè năm nay tại Ấn Độ.

Các lực lượng tuần tra biên giới với Pakistan của Ấn Độ sử dụng lạc đà cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng bất thường. Nhiều con lạc đà đã cố gắng hất các lính tuần tra ra khỏi lưng nó và tìm kiếm các bóng râm để trú ẩn khi đang làm nhiệm vụ.

Các nhà khí tượng dự đoán rằng nhiệt độ ở Ấn Độ sẽ chỉ giảm khi xuất hiện các cơn mưa lớn vào giữa tháng Sáu.

Trong những năm gần đây, người dân Ấn Độ đã trải qua những mùa hè vô cùng khó khăn do những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ vào mùa hè thường xuyên tăng lên mức kỷ lục giết chết hàng ngàn người mỗi năm.

Nắng nóng khiến cho lạc đà là loài động vật lớn nhất sống được trên sa mạc và các vùng khô cằn thiếu nước uống cũng khó có thể chịu đựng được.

Lạc đà vốn có thể chịu được sự khắc nghiệt của sa mạc vì chúng có lớp lông bờm để bảo vệ khỏi cái nóng, lạnh trong lúc trời nắng hoặc vào ban đêm trên sa mạc.

Bàn chân chúng có những chiếc móng to kềnh giúp nó đi vững trên con đường gồ ghề sỏi đá hoặc trên lớp cát mềm. Quan trọng hơn là chúng biết cách giữ nước trong cơ thể.

Tuổi thọ trung bình của lạc đà từ 40 đến 50 năm. Một con lạc đà trưởng thành cao 1,85m đến bướu ở vai và 2,15m ở bướu. Lạc đà có thể chạy 65 km/h ở vùng có cây bụi ngắn và duy trì tốc độ lên đến 65 km/h. Lạc đà 2 bướu nặng 300 đến 1000 kg và lạc đà một bướu nặng 300 đến 600 kg.

Tác giả bài viết: Hoàng Hải

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP