Thế giới

Bất ngờ lời khuyên của đồng minh dành cho Mỹ về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị Mỹ nên kiềm chế sau vụ thử tên lửa thất bại mới nhất của Triều Tiên để tránh “rơi vào bẫy” của lãnh đạo Kim Jong Un.

"Chỉ một nước cờ sai lầm của Mỹ sẽ đẩy châu Á vào thảm họa"

Theo Reuters, lần đầu tiên, Tổng thống Philippines Duterte đưa ra “lời khuyên” dành cho Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

philippines
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị Cấp cao ASEAN tại Manila, Philippines ngày 29/4 (Ảnh: Reuters).

Ông Duterte vốn nổi tiếng với những lời lẽ thẳng thắn cho rằng, “Đông Nam Á đang vô cùng lo lắng trước căng thẳng giữa Mỹ - Triều”, đồng thời cảnh báo “chỉ một nước cờ sai lầm của Mỹ sẽ đẩy châu Á vào “thảm họa”.

“Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc chơi với một người rất ‘phấn khích’ trước viễn cảnh phóng đi các quả tên lửa của mình”,Tổng thống Duterte cho hay.

Trong tối ngày hôm qua (29/4), Tổng thống Philippines đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump và để “Mỹ không nên dính sâu vào cuộc đối đầu với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un”.

Ở một tuyên bố khác, tại cuộc họp báo sau hội nghị Thượng đỉnh các nước ASEAN tại Thủ đô Manila, ông Duterte cũng bày tỏ sự quan ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

"Tôi không muốn đọc xem ông Kim Jong un nghĩ gì, nhưng..."

“Dường như hai nước đang chơi đùa với đồ chơi của mình mà quên mất rằng đây là những ‘đồ chơi’ không hề giải trí. Mỹ đang chơi với một người phấn khích trong việc phóng tên lửa và mọi thứ. Tôi không muốn đọc suy nghĩ của ông Kim, bởi tôi không hề biết ông ấy đang thực sự muốn gì, nhưng lãnh đạo Triều Tiên đang đặt cuộc sống của chúng ta vào nguy hiểm”, Tổng thống Duterte nhấn mạnh.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên vừa tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo thất bại ngày 29/4. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành những vụ thử tên lửa thì nước này sẽ gánh chịu “hậu quả thảm khốc”.

“Mỹ được mặc định là quốc gia chịu trách nhiệm ngăn chặn những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Nhưng chắc chắn Tổng thống Trump đã cảnh báo quân đội của mình không được phép để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Bởi nếu để tình hình nghiêm trọng hơn (nếu một cuộc xung đột nổ ra) thì khu vực châu Á sẽ là nơi đầu tiên hứng chịu hậu quả”, ông Duterte dự đoán.

Tác giả bài viết: Phương Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP