Thế giới

Ảnh hiếm về khu ổ chuột đông đúc ở Hong Kong một thời

Nhiếp ảnh gia Greg Girard và Ian Lambot đã dành 5 năm để ghi lại cuộc sống của người dân tại khu ổ chuột đông đúc ở Hong Kong trước khi nó bị giải tỏa vào năm 1994.


Trước khi bị giải tỏa vào năm 1994, khu ổ chuột Kowloon Walled City ở Hong Kong có hơn 300 tòa nhà chung cư cao tầng với 33.000 người sinh sống.


Trẻ em chơi trên nóc tòa nhà với chằng chịt cột ăng-ten ti vi. Cư dân tại khu ổ chuột này phần lớn là các gia đình nghèo, gái mại dâm, người nghiện ma túy, tội phạm,…


Khu ổ chuột Kowloon Walled City gần như không có luật pháp do chuyện quản lý lãnh thổ giữa chính quyền Hong Kong và Trung Quốc khi đó.


Nhân viên bưu điện mò mẫm dưới lối đi tối tăm với đầy dây cáp tại khu ổ chuột để đưa thư và bưu phẩm cho khách hàng.


Với diện tích rộng 2,6 ha, khu ổ chuột Kowloon Walled City không có không gian cây xanh và người dân phải lên nóc các tòa nhà để hít khí trời.


Cụ bà Law Yu Yi, 90 tuổi, và cô con dâu 68 tuổi sống trong một căn hộ chật chội ở tầng 3 của một tòa nhà chung cư.


Những hình ảnh này được hai nhiếp ảnh gia Greg Girard và Ian Lambot đã ghi lại trước khi khu ổ chuột Kowloon Walled City bị phá hủy vào năm 1994.


Máy bay chở khách lướt sát qua nóc các tòa nhà chung cư tại khu ổ chuột khi hạ cánh xuống sân bay Kai Tak ở Hong Kong.


Người dân sống tại khu ổ chuột có thể tiếp cận phần lớn các dịch vụ thiết yếu như làm tóc hay khám sức khỏe.


Ông Chan Pak mở một cửa hàng tạp hóa ngay trong căn hộ của mình, bán mọi thứ từ bia tới thực phẩm thiết yếu.


Khu ổ chuột Kowloon Walled City từng nổi tiếng là một tụ điểm mại dâm và ma túy tại Hong Kong.


Vào những năm 1980, chính quyền Hong Kong đã đưa ra kế hoạch giải tỏa khu ổ chuột Kowloon Walled City và kế hoạch này cuối cùng đã được thực hiện vào cuối năm 1993.


Khung cảnh nhếch nhác của khu ổ chuột đông đúc đối lập với vẻ lung linh và hiện đại của các tòa nhà cao tầng ở phía xa.


Nhiếp ảnh gia Greg Girard đã có dịp trải nghiệm và ghi lại cuộc sống của người dân tại khu ổ chuột Kowloon Walled City trước khi nó bị giải tỏa vào năm 1994.


Chính quyền đã chi ra 350 triệu USD để đền bù cho những người dân sống tại khu ổ chuột.

Tác giả bài viết: Huy Phong (Theo Daily Mail)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP