Thế giới

Ấn Độ: Lật thuyền trên sông Hằng, ít nhất 19 người chết

Ít nhất 19 người chết đuối sau khi một con thuyền bị lật trên sông Hằng ở đoạn chảy qua bang Bihar (miền Đông Ấn Độ).

Sự việc xảy ra tối 14/1 khi người dân bắt thuyền đi xem thả diều, một phần trong lễ hội ngày mùa ở đây.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ứng phó Thảm họa Chandrashekhar cho biết chiếc thuyền khi đó chở 50 người dù sức chứa chỉ 30 người và bị chìm ở khu vực gần thành phố Patna, thủ phủ bang Bihar.


Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia của Ấn Độ đang đưa một người sống sót lên bờ. Ảnh: Press Trust of India.

19 thi thể đã được tìm thấy trong khi có 10-12 người bơi được vào bờ. Tám người khác đã được giải cứu và đưa vào bệnh viện.

"Chúng tôi tin rằng sẽ tìm thấy ít nhất 4 hoặc 5 thi thể nữa", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Chandrashekhar cho biết.

Trong khi đó, Times of India đưa tin 21 người đã thiệt mạng. Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra. Thủ hiến bang Bihar, ông Nitish Kumar đã ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ lật thuyền và bồi thường cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Tác giả bài viết: Phương Thảo

Nguồn tin:

  Từ khóa: chết đuối ,ít nhất

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP