Số hóa

Học sinh lớp 6 tự chế tạo tai nghe từ chai nhựa

Với các vật dụng cơ bản như chai nhựa, dây đồng, nam châm, học sinh lớp 6 đã làm ra tai nghe ở dạng cơ bản, cũng như học được nguyên lý về tạo loa phát âm thanh.

Sáng 20/5, 200 học sinh lớp 6 đến từ các trường THCS Ngô Tất Tố, Đào Duy Anh, Cầu Kiệu và Độc Lập (TP HCM) đã được tự mình trải nghiệm trở thành những kỹ sư đích thực khi tự tay lắp ráp tai nghe dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên đến từ Sony. Đây là sân chơi dành cho học sinh thích tìm hiểu khoa học diễn ra hàng năm.
Vật dụng để làm một chiếc headphone cơ bản gồm 2 chai nhựa (phần phía trên), 2 nắp chai, 6 miếng gỗ hình trụ, dây điện kèm giắc 3,5mm, kéo, băng dính, băng dính 2 mặt.
Đầu tiên, sử dụng 3 miếng gỗ hình trụ, dán chúng lại với nhau bằng keo dính 2 mặt...
... sau đó cố định bộ phận này vào nắp chai và gắn vào phần thân chai đã cắt sẵn.
Tiếp đó, sử dụng dây đồng để quấn phía bên ngoài chai, số vòng quấn là 120. Sau khi quấn xong, phần dây được cố định bởi băng dính. Phần thân chai thứ hai cũng làm tương tự.
Do dây đồng có lớp cách điện bên ngoài, các "kỹ sư nhí" sau đó phải dùng đến giấy nhám để chuốt.
Công đoạn cuối cùng là nối dây điện với 2 chiếc loa vừa mới tạo được.
Sản phẩm hoàn thành, có thể kết nối với điện thoại để nghe nhạc.
Niềm vui của một học sinh khi chiếc tai nghe có thể hoạt động và phát nhạc sau khi kết nối với smartphone.
Tác giả: Bảo Lâm
Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP