Số hóa

Điện thoại 'biến hình' - xu hướng công nghệ tương lai

Thay vì gò bó với tính năng sẵn có từ nhà sản xuất, một số smartphone đời mới như Moto Z cho phép người dùng tự tùy biến camera, loa ngoài hay thậm chí biến thành máy chiếu di động nếu cần.

Điện thoại có khả năng lắp ghép, biến hình theo ý muốn người dùng là ý tưởng đầy tham vọng, nhận được mong chờ trong nhiều năm quá. Từ 2014, Google, "cha đẻ" của hệ điều hành Android đã đặt tham vọng lớn về dòng điện thoại kiểu mới này với dự án mang tên Project Ara. Và từ chỗ là ý tưởng, tới năm nay các sản phẩm thương mại đầu tiên bắt đầu trở thành hiện thực, xuất hiện ngày một nhiều trên thị trường.
Moto Z có thể biến hóa thành camera chuyên nghiệp zoom 10x chỉ trong vài giây sau khi gắn thêm Moto Mod Hasselblad True Zoom.
Tại triển lãm lớn nhất hàng năm trong lĩnh vực điện thoại, Mobile World Congress 2016, LG đã trình làng G5, chiếc smartphone cho phép người dùng có thể tháo rời và gắn thêm một số bộ phận cơ bản để nâng cấp âm thanh, thêm tính năng chụp hình.

Và tới giữa 2016, tại sự kiện công nghệ Tech World 2016 diễn ra ở San Francisco (Mỹ), tới lượt Lenovo công bố bộ đôi smartphone cao cấp Moto Z và Z Force. Tên tuổi này chứng tỏ rằng 2016 đã đến thời của thế hệ smartphone kiểu mới sở hữu thiết kế linh hoạt, có khả năng lắp ghép để tùy biến tính năng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Chỉ vài tháng sau đó, tại triển lãm IFA 2016 diễn ra đầu tháng 9 ở Đức, thêm một sản phẩm biến hình nữa, Moto Z Play, được trình làng. So với LG, Lenovo còn mạnh tay đầu tư khi tung ra cả một bộ phụ kiện độc đáo để lắp ghép, tùy biến thành những thiết bị giải trí đa dạng khác cho smartphone. Chúng được gọi là Moto Mods.

Ngay sau khi xuất hiện, dòng sản phẩm Moto Z series của Lenovo nhận được những lời khen có cánh từ các trang công nghệ có tiếng trên thế giới. Top 10 smartphone tốt nhất năm 2016 được trang Tech Radar của Anh bình chọn đã có tới hai mẫu smartphone biến hình Moto. Trong đó, Moto Z được khen ngợi không chỉ là điện thoại mỏng nhất thế giới mà còn là smartphone lắp ghép tốt nhất. Đây cũng được coi là một trong những ý tưởng công nghệ sáng tạo nhất trong năm nay.

Với điện thoại thông thường, người dùng chỉ nhận được những tính năng, trang bị có sẵn từ nhà sản xuất. Muốn có được tính năng mới hay đơn giản chỉ là camera chụp ảnh tốt hơn, nét hơn, người dùng phải bỏ tiền nâng cấp lên sản phẩm đời mới. Nhưng với smartphone Moto Z và phụ kiện Moto Mods, khái niệm đó không còn. Điện thoại không bị gò bó bởi tính năng sẵn có từ camera, âm thanh cho tới dung lượng pin... mà biến hóa theo nhu cầu sử dụng.

Nếu muốn nghe nhạc hay hơn và sống động hơn, chỉ cần gắn Moto Mod JBL SoundBoost vào mặt lưng. Việc kết nối chỉ mất trong tích tắc vài giây, thậm chí nhanh hơn nhiều việc mở Bluetooth rồi kết nối với loa di động như thông thường. Hay như Moto Z vốn có viên pin ở mức 2.600 mAh nhưng chỉ cần thêm Moto Mod Power Pack, dung lượng pin được tăng lên tức thì và kéo dài thời gian sử dụng tới 20 giờ.

Khi mà thị trường smartphone nói chung đang trở nên bão hoà từ ý tưởng, thiết kế cho tới tính năng trong vòng hai năm qua, sự xuất hiện của smartphone biến hình nói chung hay Moto Z và Moto Mods nói riêng có thể coi là làn gió mới đầy thú vị. Dù là một trong những smartphone cao cấp đầu bảng trong 2016, nhưng theo trang công nghệ The Verge, sự thú vị nhất của Moto Z chính ở khả năng biến hoá linh hoạt.

Ngay sau khi ra mắt, Moto Z hay Z Play đã có rất nhiều phụ kiện Moto Mods đi kèm.
Điện thoại biến hình được dự đoán sẽ trở thành xu hướng công nghệ trong tương lai gần sắp tới. Lenovo tuyên bố mỗi năm sẽ có ít nhất 12 mẫu Moto Mods được trình làng. Không chỉ do hãng phát triển và cung cấp mà còn được nhiều hãng công nghệ, sản xuất phụ kiện nổi tiếng khác như JBL, Hasselblad hay Incipio cùng phát triển. Thậm chí, lập trình viên hay nhà phát triển độc lập cũng được hãng cung cấp nền tảng và các công cụ để tạo ra nhiều phụ kiện nữa.

Hiện tại, bên cạnh Moto Z và Moto Z Play, Lenovo đã đưa ra tới 5 dòng Moto Mods khác nhau, từ pin sạc dự phòng, camera, máy chiếu, loa di động cho tới những ốp lưng thời trang chất liệu da cao cấp, gỗ hay nylon để làm mới thiết kế.

Tác giả bài viết: Mỹ Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP