Thể thao

Hậu vệ Croatia đổ máu trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ

Trong vòng một tiếng, Vedran Corluka phải ba lần nhờ bác sĩ băng bó do máu chảy quá nhiều sau cú đánh cùi trỏ của Cenk Tosun.




Phút 31 trận đấu đầu tiên ở bảng D, Vedran Corluka dính cùi trỏ vào đầu khi nhảy lên tranh bóng với Cenk Tosun.


Pha va chạm khiến hậu vệ trụ cột của Croatia chảy rất nhiều máu.


Các bác sỹ buộc phải vào sân, băng bó vết thương cho Corluka.


Tuy nhiên, do cường độ vận động mạnh, vết thương liên tục gặp vấn đề. Cho đến trước khi trận đấu kết thúc, Corluka hai lần phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sỹ.


Tinh thần chiến đấu của Corluka được truyền thông châu Âu hết mực ngợi ca sau trận đấu. Anh đã có 10 năm khoác áo đội tuyển Croatia, ra sân 89 trận.


Corluka phần nào được an ủi khi đội bóng của anh giành trọn ba điểm trong trận ra quân bảng D Euro 2016.


Luka Modric là người hùng của Croatia với pha vô-lê thành bàn đẹp mắt ở phút 41. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đồng thời ghi danh vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Croatia đầu tiên ghi bàn ở hai kỳ Euro. Cách đây tám năm, anh đã lập công vào lưới đội tuyển Áo.


Đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia vươn lên dẫn đầu bảng D.

Tác giả bài viết: Nam Anh

  Từ khóa: băng bó ,bác sĩ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP