Thể thao

Các đội Euro 2016 có thể vượt qua vòng bảng dù không ghi bàn

Giải đấu tăng từ 16 thành 24 đội tạo ra khả năng một số đội tuyển có thể giành vé vào vòng hai mà không cần một chiến thắng hay pha ghi bàn nào ở vòng bảng.

Euro 2016 có 24 đội tuyển góp mặt tại vòng bảng, thay vì chỉ 16 đội như trước. Điều đó có nghĩa hai phần ba số đội sẽ giành quyền vào vòng hai loại trực tiếp.

Về lý thuyết, có đội chỉ cần một điểm, không ghi bàn nào tại vòng bảng vẫn được góp mặt ở vòng 16 đội.

Ngoài hai đội đứng đầu mỗi trong sáu bảng đấu giành vé vào vòng hai, còn có thêm tới bốn đội ở vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất cũng theo chân đi tiếp.

Các đội tuyển giành được ít nhất hai hoặc ba điểm sẽ có nhiều cơ hội hơn để vượt qua vòng bảng.


Giải đấu mở rộng về quy mô đồng nghĩa với các đội dự giải có nhiều cơ hội hơn để vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Nhưng chỉ một điểm và không bàn nào có thể cũng đủ với một số đội. Ví dụ như tại bảng B, nếu hai đội có vị trí xếp hạng FIFA cao nhất là Anh (thứ 11) và Slovakia (thứ 24) đều thắng cả hai đội còn lại là xứ Wales (vị trí 26 FIFA) và Nga (29) với tỷ số bất kỳ nhưng không thủng lưới, họ sẽ kết thúc nhất và nhì bảng. Trong trường hợp đó, nếu xứ Wales và Nga hòa nhau 0-0, một trong hai đội này vẫn có cơ hội đi tiếp với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt dù chỉ kết thúc vòng bảng với một điểm và không bàn nào.

Với quy mô mở rộng, Euro 2016 có tới 51 trận đấu, nhưng trong đó có 36 trận diễn ra chỉ để loại bớt tám đội ở vòng bảng.

Euro 2016 mở màn tối thứ sáu 10/6, bằng trận đấu giữa chủ nhà Pháp và Albania trên sân Stade de France.

Tác giả bài viết: Nguyễn Phát

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP