Pháp luật

Yên Thành: Thu hồi vũ khí vật liệu nổ

Từ ngày 26/9, công an huyện Yên Thành đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do nhân dân tự giao nộp.

Thời gian qua, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Yên Thành đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đại bộ phận người dân đều hiểu rõ được tác hại cũng như nguy hiểm việc tàng trữ, sử dụng đối với các loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an Yên Thành phối hợp với công an xã thu hồi vũ khí vật liệu nổ


Sau gần một tháng triển khai, công an huyện Yên Thành đã thu hồi được 27 chiếc giao, kiếm, 52 kích điện, 7 chiếc lưới bát quái, 15 súng cồn bắn bi, 9 côn, gậy, 8 kg đạn nhựa, 1,7 kg thuốc đạm nổ mìn, 2 kíp mìn, 300 mét dây điện thoại và một số roi điện.v.v. Điển hình một số xã làm tốt như Hợp Thành, Thọ Thành, Mỹ Thành, Hồng Thành, Đức Thành, Trung Thành…

Để tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia nộp vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ đạt kết quả cao, công an huyện Yên Thành đang tiếp tục chỉ đạo công an cơ sở tích cực vận động nhân dân giao nộp nhằm góp phần tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung – Đăng Thiết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP