Pháp luật

Yên Thành: 484 nhà xây trái phép trên đất lâm nghiệp

Đến ngày 30/7/2016, toàn huyện Yên Thành có 484 trường hợp xây dựng nhà trên đất lâm nghiệp tại địa bàn 19 xã với diện tích trên 25.000m2

Chiều 13/10, UBND huyện Yên Thành đã triển khai kế hoạch xử lý nhà trái phép trên đất lâm nghiệp, đất cho thuê làm trang trại, gia trại.

Ngôi nhà của ông Trần Đình Thuội - xã Mã Thành xây kiên cố trên đất lâm nghiệp.

Kết quả rà soát, đến ngày 30/7/2016, toàn huyện Yên Thành có 484 trường hợp xây dựng nhà trên đất lâm nghiệp tại địa bàn 19 xã với diện tích trên 25.000m2, trong đó có 301 trường hợp xây dựng nhà kiên cố, chủ yếu là các hộ tham gia xây dựng vùng kinh tế mới. Bên cạnh đó, việc xây nhà trên đất cho thuê để làm trang trại, gia trại vẫn còn 336 trường hợp ở địa bàn 28 xã với diện tích trên 22.000m2...

Một ngôi nhà được xây trái phép trên đất trang trại, gia trại ở xã Thọ Thành.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm trên, UBND huyện đã giao trách nhiệm cho UBND các xã khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý, tuyệt đối không để phát sinh thêm trường hợp vi phạm; tập trung nhân lực ở mức cao nhất, để hoàn thành việc lập hồ sơ xử lý, theo phương án của UBND huyện; tăng cường phối hợp với các phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ theo quy định; thường xuyên theo dõi giám sát việc sử dụng đất của các hộ có đất lâm nghiệp, đất cho thuê, kịp thời xử lý vi phạm.

Tác giả bài viết: Đài TTTH Yên Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP