Pháp luật

Xe tải nổ lốp, lật nhào trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Chiếc xe tải bị nổ lốp rồi lật nghiêng choán 2/3 mặt đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Chiếc xe tải nổ lốp rồi lật nghiêng, choán 2/3 mặt đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Ảnh: Nguyễn Hưng)
Sáng 19/2, một chiếc xe tải bị nổ lốp rồi lật nghiêng choán 2/3 mặt đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, khiến chiều đường Hà Nội – Thái Nguyên bị ùn ứ, các phương tiện phải đi chậm trong gần 2h đồng hồ.

Thông tin từ Công ty CP Quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238, vào lúc 8h00 ngày 19/2, tại Km 36+900 trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên xảy ra vụ việc xe tải nổ lốp rồi lật nghiêng. Vào thời điểm đó, xe tải BKS 89C - 11913 bị nổ lốp, lật nghiêng, chắn chiếm 2/3 mặt đường chiều Hà Nội – Thái Nguyên. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Do xe tải lật choán chiếm mặt đường, giao thông trên cao tốc chiều Hà Nội – Thái Nguyên bị ùn tắc cục bộ. Đơn vị quản lý tuyến đường đã khẩn trương phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) và CSGT, Công an huyện Phổ Yên phân luồng cho các phương tiện đi chậm qua một làn đường; đồng thời tổ chức cứu nạn, đưa chiếc xe bị nạn ra khỏi hiện trường.

Đến 9h45', chiếc xe gặp nạn đã được cứu hộ đưa đi, giao thông trên tuyến trở lại bình thường.

Trước đó, vào hồi 12h30 tại Km 50+200 (chiều Hà Nội – Thái Nguyên) trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra vụ TNGT giữa xe téc chở dầu nhớt BKS 29C 54743 với xe container BKS 88K 5898. Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng hai xe hư hỏng nặng, xe chở dầu nát bét đầu, tràn dầu ra đường và tắc kín đường hướng Hà Nội – Thái Nguyên.

Đơn vị quản lý tuyến đường phải phối hợp cùng công an, PCCC tiến hành phân luồng tại nút giao Yên Bình Km41 (xe từ Hà Nội đi Thái Nguyên) theo nút giao vòng ra QL3 cũ.

Tác giả bài viết: Quỳnh Anh / Báo Giao thông

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP