Pháp luật

Toà án huyện Diễn Châu xét xử lưu động 4 vụ án

Ngày 23/8, tại xã Diễn Kim, Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử công khai 4 vụ án về buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

2 vụ án về buôn bán ma túy, gồm các đối tượng Nguyễn Thanh Uyên sinh năm 1987, thường trú tại xã Diễn Ngọc đã có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép 0,21 gam heroin. Lê Thị Trúc, sinh năm 1955, thường trú xã Diễn Kim đã mua bán trái phép 1,65 heroin. Với các tội danh trên, Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Uyên 27 tháng tù giam. Lê Thị Trúc 48 tháng tù giam

Cũng tại xã Diễn Kim, Tòa án nhân dân huyện Diến Châu đã đưa ra xét xử 2 vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản đối với bị cáo Đỗ Duy Cường, sinh năm 1986, Thái Bá Hiếu 1990 thường trú tại xã Diễn Hồng và Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1987 thường trú tại xã Diễn Kỹ; Hoàng Duy Anh, sinh năm 1995, thường trú tại thị trấn Diễn Châu. Các bị cáo trên đã bị Tòa tuyên phạt tổng cọng 91 tháng tù giam

Được biết từ đầu năm đến nay, toàn án nhân dân huyện Diễn Châu đã đưa ra xét xử lưu động 18 vụ án, để tăng cường tính giáo dục, răn đe của pháp luật đối với các hành vi phạm tội.

Tác giả bài viết: Huy Đồng Đài TT-TH Diễn Châu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP