Pháp luật

Tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây không rõ nguồn gốc

Sáng nay (25/8), Công an thị xã Thái Hòa phối hợp vơi các ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 2 tấn trái cây không rõ nguồn gốc.

Những loại trái cây bị tiêu hủy gồm 136 thùng đựng lê, táo, xoài, nho, dưa hấu, nhãn, xoài…

Hơn 2 tấn trái cây không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy


Trước đó, vào sáng ngày 16/8/2016, Công an thị xã Thái Hòa đã bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 37C-054.21 chở 2,1 tấn hoa quả đựng trong các thùng mang nhãn mác Trung Quốc, không rõ nguồn gốc. Chủ hàng là bà Võ Thị Lương – sinh năm 1966, trú tại khối 19, thị trấn huyện Quỳ Hợp, cho biết: các loại hoa quả này được lấy từ chợ đầu mối Đông Hưng, TP Thanh Hóa với giá: 55.000/thùng nhỏ; 90.000/thùng to.

Ngoài việc tịch thu tiêu hủy số hàng nói trên, lực lượng chức năng còn xử phạt hành chính đối với bà Võ Thị Lương về hành vi mua bán trái cây không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tác giả bài viết: Cao Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP