Pháp luật

Thu giữ số lượng lớn thực phẩm do Trung Quốc sản xuất

Trong buổi sáng ngày 2/12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An phát hiện thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu do Trung Quốc sản xuất.

360 lọ dầu hào có và Mù tạt có chữ Trung Quốc bị thu giữ


Theo đó, qua kiểm tra tại chợ đầu mối, thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh, lực lượng chức năng thu giữ 18 thùng cát tông bên trong đựng 360 chai Dầu hào có chữ Trung Quốc. Chủ hàng nói trên là ông Mạnh Xuân Thắng (59 tuổi), trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Được biết, số hàng hóa trên được mua từ phía Bắc về để tiêu thụ. Tất cả số hàng nói trên không có giấy tờ chứng minh hợp pháp.

Tiếp đó, qua kiểm tra, Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với đội QLTT CĐ, thuộc chi cục QLTT Nghệ An phát hiện thu giữ giữ 2 bao tải bên trong đựng 1.000 hộp Wasabi (thường gọi là Mù Tạt) của ông Nguyễn Hồng Trường (42 tuổi), trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh đang có hành vi mua bán hàng hóa không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.

Công an kiểm đếm số tang vật

Hiện số hàng đã được lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Bảo Linh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP