Pháp luật

Thiếu tiền tiêu xài, 2 đối tượng ra tay 11 vụ cướp giật trong đêm

Địa bàn hoạt động của Thắng và Đạt chủ yếu tại huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu, quốc lộ 46 từ Nghi Lộc đi thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh.


1 386546
Hai đối tượng Thắng và Đạt

Ngày 19/8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay, đang tạm giữ Lê Đức Thắng (SN 1995, trú tại xóm 10, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc) và Hoàng Công Đạt (SN 1998, trú tại khối 9, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7/2016 trên tuyến QL1A và tuyến đường 46 qua địa bàn huyện Nghi Lộc thường xuyên xảy ra tình trạng phụ nữ đi đường bị cướp giật túi xách và tài sản.

Gần đây nhất, vào tối 15/8, hai vụ cướp giật liên tiếp đã xảy ra trên địa bàn huyện Nghi Lộc cũng với thủ đoạn tương tự, trong đó có một vụ nạn nhân còn bị kéo ngã xuống đường.

Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án 716G để đấu tranh với loại đối tượng này. Sau quá trình điều tra, công an huyện Nghi Lộc đã xác định là Thắng và Đạt là thủ phạm. Ngày 17/8 khi bắt hai nghi can, cảnh sát thu 5 điện thoại cùng một số túi xách tang vật.

2 339075
Tang vật bị thu giữ

Bước đầu hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình, theo đó địa bàn hoạt động chủ yếu tại huyện Nghi Lộc, huyện Diễn Châu, quốc lộ 46 từ Nghi Lộc đi thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Nguyên Hương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP