Pháp luật

Thanh sắt xuyên dọc xe con, 4 người thoát chết

Do ô tô chạy tốc độ rất cao nên mất lái, đâm vào lan can sắt làm rào chắn bên đường khiến thanh sắt đâm xuyên từ đầu đến đuôi xe.

Sáng nay (22/2), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đèo Tam Bố, Quốc lộ 20, đoạn qua xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc ô tô con 4 chỗ mang biển kiểm soát 49A-14101 do tài xế Đỗ Văn Hùng (48 tuổi), ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng điều khiển theo hướng Đà Lạt – thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi đến đèo Tam Bố, huyện Di Linh, do ô tô chạy tốc độ rất cao nên mất lái, đâm vào lan can sắt làm rào chắn bên đường.

Thanh sắt của lan can rào chắn có chiều rộng khoảng 40cm đâm xuyên từ đầu đến đuôi xe; thân xe ô tô gần như bị xé rách làm đôi. Nhưng rất may, cả 4 người trên ô tô chỉ bị thương nhẹ.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Di Linh đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc./.

Tác giả bài viết: Quang Sáng

Nguồn tin:

  Từ khóa: lan can ,ô tô ,tốc độ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP