Pháp luật

Thanh Chương: Ra quân trấn áp các loại tội phạm dịp Tết

Sáng 21/12, UBND huyện Thanh Chương tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân trấn áp các loại tội phạm, giải tỏa hành lang ATGT, phòng chống các hành vi vi phạm và đốt thả đèn trời trước trong và sau tết Đinh Dậu 2017 với sự tham gia của 1000 người là cán bộ, nhân dân, giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Công an huyện phát động đợt ra quân trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của việc tấn công, trấn áp tội phạm, giải tỏa hành lang và quản lý hành lang an toàn đường bộ cũng như tác hại của việc sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ, đốt thả đền trời.
1000 người là cán bộ, nhân dân, giáo viên và học sinh trên địa bàn tham gia lễ phát động

Tại lễ phát động, UBND huyện yêu cầu: Ngay sau lễ phát động, các xã thị trấn đồng loạt ra quân tổ chức giải tỏa hành lang ATGT trên tất cả các tuyến đường, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lẫn chiếm lòng lề đường để họp chợ, kinh doanh và buôn bán với sự tham gia của tất cả mọi người dân; Chỉ đạo lực lượng công an các xã thị trấn phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền phòng chống về các hành vi vi phạm về mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển pháo nổ đốt thả đèn trời và tấn công trấn áp tội phạm; Thực hiện tốt việc giải tỏa hành lang ATGT, tu sửa các công trình giao thông trên tất cả các tuyến đường với khối lượng nhiều nhất, đảm bảo về chất lượng công trình và đúng quy hoạch.

Tác giả bài viết: Hữu Thịnh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP