Pháp luật

Tài xế giám đốc sở lái xe công đi uống rượu gây tai nạn

Ngày 30-8, Sở Văn hóa -Thể thao Du lịch tỉnh Nghệ An đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trương Xuân Nam, 49 tuổi, lái xe cho giám đốc sở này gây tai nạn.

Xe của Sở Văn hóa -Thể thao Du lịch sau khi gây tai nạn


Ông Nam đã tự ý sử dụng xe chuyên phục vụ giám đốc sở để đi uống rượu, trên đường về tông vào một chiếc xe bán tải gây tai nạn.

Vụ tai nạn xảy lúc 23g45 khuya 30-6 trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, TP.Vinh.

Chiếc xe Corolla Altis do ông Nam điều khiển đâm vào đầu xe Ford bán tải của anh Nguyễn Ngọc Anh (28 tuổi, trú tại phường Quang Trung) khiến phần đầu cả hai xe biến dạng.

Xe do ông Nam điều khiển bị biến dạng phần đầu, túi khí vỡ tung. Ông Nam bị gãy ba xương sườn, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Trước khi bị kỉ luật, ông Nam đã thỏa thuận đền bù cho anh Anh 320 triệu đồng.

Trao đổi về lý do tài xế sử dụng xe công trong đêm khuya, ông Hồ Mậu Thanh - giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao Du lịch Nghệ An-cho biết: “Lúc gây tai nạn trong xe chỉ có tài xế Trương Xuân Nam. Tại bản tường trình của mình, ông Nam thừa nhận lái xe đi uống rượu với bạn. Do uống quá chén, trên đường về không làm chủ tốc độ nên để xảy tai nạn”.

Riêng việc sử dụng xe công vào mục đích riêng, ông Thanh cho biết nguyên tắc khi đưa xe ra khỏi cơ quan phải được sự đồng ý của chánh văn phòng. Trường hợp này, ông Nam có chìa khóa riêng mở gara ôtô rồi tự lái xe đi vì gara nằm sát đường, không qua cổng cơ quan.

Tác giả bài viết: Văn Toàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP