Pháp luật

Phụ nữ 37 tuổi cầm đầu đường dây ghi lô đề

Công an Quảng Nam xác định người phụ nữ 37 tuổi là một trong những người cầm đầu đường dây ghi lô đề, với số tiền đánh bạc hàng trăm triệu đồng và có nhiều "chân rết" hỗ trợ.

Ngày 22/6, thượng tá Phạm Việt Tiến, Trường phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Quảng Nam) cho biết đã tạm giữ Võ Thị Mỹ Châu (37 tuổi), Nguyễn Thị Nhã Trúc (36 tuổi) và Lê Văn Phú (50 tuổi, cùng trú 2 huyện Quế Sơn Duy Xuyên), để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc.
Võ Thị Mỹ Châu (bìa phải) và "chân rết" đắc lực Lê Văn Phú. Ảnh: C.A.

Theo thượng tá Tiến, quá trình điều tra, trinh sát phát hiện Võ Thị Mỹ Châu (trú xã Hương An, huyện Quế Sơn) là một trong những người cầm đầu đường dây dưới hình thức ghi đề.

Để che mắt cơ quan chức năng, Châu không trực tiếp ghi đề mà giao cho nhiều “chân rết” thực hiện nhiệm vụ ghi tịch đề từ con bạc và ăn chia hoa hồng. Khi đã nắm rõ được quy luật hoạt động, cảnh sát quyết định đột kích và khám xét nhà người phụ nữ này.

Quá trình khám xét, cảnh sát bắt quả tang Châu đang sử dụng điện thoại nhận tin nhắn cá cược từ Nguyễn Thị Nhã Trúc (trú huyện Duy Xuyên) và nhiều người khác chuyển đến với tổng số tiền 25 triệu đồng. Từ tháng 5/2017 đến nay, nhà chức trách xác định Châu đã nhận từ các “chân rết” với số tiền khoảng 800 triệu đồng.

Cùng ngày bắt giữ Châu, cơ quan điều tra bắt thêm Lê Văn Phú, vốn là một trong những “chân rết" của Châu. Khi bị bắt, Phú khai từ đầu tháng 5/2017 đến giữa tháng 6/2017, người này đã tổ chức ghi đề với số tiền khoảng 500 triệu đồng. Trong đó, nhiều tịch đề được Phú chuyển cho Võ Thị Mỹ Châu để ăn chia hoa hồng, số tịch đề còn lại được Phú giữ lại.

Nhà chức trách tạm giữ 300 triệu đồng, 10 điện thoại di động và một số tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Xã Hương An, huyện Quế Sơn (Quảng Nam), nơi cảnh sát bắt giữ Châu. Ảnh: Google Maps.

Tác giả bài viết: Đắc Đức

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP