Pháp luật

Phá chuyên án thu gần 157 kg pháo

Sáng ngày 6/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghi Lộc cho biết: trong ngày 5/1, đơn vị đã phá 1 chuyên án và bắt 3 vụ, thu 156,9kg pháo các loại. Trong đó, chuyên án 117P, bắt 2 đối tượng, thu 138kg pháo nổ.

Trước đó, Đội cảnh sát giao thông Công an Nghi Lộc phát hiện tại xã Nghi Hoa có một số đối tượng có biểu hiện mua bán pháo nổ. Sau khi nắm bắt tình hình, lãnh đạo đơn vị đã xác lập chuyên án 117P để đấu tranh. Ban chuyên án cử các tổ công tác xuống địa bàn tập trung xác minh, theo dõi, nắm di biến động của các đối tượng nghi vấn.

Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 5/1, tại km 1+10 đường tránh Vinh, thuộc xóm 7 xã Nghi Hoa, tổ công tác Ban chuyên án phát hiện Đặng Văn Tuyến (SN 1972) trú tại xóm 10 xã Nghi Hoa điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37K1 596.85 chở một số hàng đựng trong bao xác rắn nghi là pháo. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Tuyến đang có hành vi vận chuyển pháo nổ loại cối 36 quả.



Mở rộng đấu tranh, Ban chuyên án bắt giữ thêm Đặng Văn Nguyên (SN 1987) trú cùng xóm 10 xã Nghi Hoa, thu tại ki ốt của đối tượng một lượng lớn pháo cùng loại của Đặng Văn Tuyến. Tổng trọng lượng pháo thu giữ trong chuyên án là 138kg.

Cùng trong ngày 5/1, các đội nghiệp vụ Công an Nghi Lộc cũng đã điều tra, phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển, mua bán pháo trái phép, giữ 5 đối tượng, thu 18,9 kg pháo nổ các loại. Được biết, số pháo trong chuyên án 117P được các đối tượng "đầu cơ" từ đầu năm, chờ đến dịp tết mới đưa ra bán để thu lãi lớn.

Hiện, các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Nhật Tuấn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP