Pháp luật

Nguyên nhân 2 xe giường nằm tông nhau ở Lâm Đồng

Công an xác định xe Thành Bưởi chạy sai phần đường, va chạm với xe Phương Trang ở chiều ngược lại.

Sáng 27-3, Đại tá Phùng Tất Thành, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn trên QL20 thuộc địa bàn xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh là do xe khách Thành Bưởi đi không đúng phần đường quy định. Sau khi va chạm với xe khách Phương Trang đang chạy hướng ngược lại, ô tô của hãng Thành Bưởi mất lái, lao sang bên trái đường, tông vào nhà dân.
TAI NAN
Hiện trường vụ tai nạn.

Như chúng tôi đã thông tin, chiếu 26-3, tại khu vực trên, xe khách giường nằm của hãng Thành Bưởi chở 37 hành khách chạy hướng Đà Lạt - TP.HCM tông vào xe của hãng Phương Trang chạy hướng ngược lại.
Hậu quả là một hành khách trên xe Thành Bưởi và em Ju Sue (14 tuổi, xã Đinh Trang Hòa, đang đi bộ) tử vong, nhiều người nhập viện cấp cứu, hiện còn bốn người phải tiếp tục điều trị…

Tác giả bài viết: CAO DIÊN

Nguồn tin:

  Từ khóa: xác định ,công an

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP