Pháp luật

Nghĩa Đàn ra quân đảm bảo trật tự giải tỏa hành lang ATGT năm 2017

Tham dự có hơn 1000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, các lực lượng chức năng 25 xã, thị trấn của huyện Nghĩa Đàn.

Sáng ngày 6/1, tại sân vận động thị trấn Nghĩa Đàn, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự, giải tỏa hành lang an toàn giao thông năm 2017. Tham dự có hơn 1000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, các lực lượng chức năng 25 xã, thị trấn của huyện Nghĩa Đàn.
1GTRQ
Đông đảo các lực lượng tham gia lễ ra quân

Theo đó, ban chỉ đạo an toàn giao thông huyện Nghĩa Đàn sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, các xã, thị trấn trong việc thi hành cưỡng chế, tháo dỡ, xóa bỏ các điểm vi phạm về hành lang ATGT tại các địa phương, đặc biệt là thời điểm trước và sau tết nguyên đán Đinh Dậu. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe ô tô chở quá trọng tải. Các địa phương tăng cường các giải pháp giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, vận động người dân chặt cây cối, tháo dỡ các biển quảng cáo, các công trình vi phạm hành lang giao thông.



Tại buổi lễ ra quân, đồng chí Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn thực hiện nghiêm túc việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Đồng thời tuyên truyền người dân tham gia vào việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.
2GTRQ3
Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu tại lễ phát động

Sau buổi lễ ra quân, các xã, thị trấn đã tổ chức chặt cây, dỡ bỏ các công trình, biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông.
3GTRQ2
Lực lượng chức năng diễu hành tuyên truyền luật ATGT trên các trục đường chính
4GTRQ1
Lực lượng chức năng giải tỏa hành lang ATGT

Tác giả bài viết: Đinh Thùy - Văn Quỳnh ( Đài Nghĩa Đàn )

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP