Pháp luật

Nghĩa Đàn bắt 170 kg thịt, 25 kg nội tạng không rõ nguồn gốc

Tổ công tác tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ tại nhà riêng chị Linh, ở xóm Chợ, xã Nghĩa Hội thì phát hiện có 170 kg thịt bò trữ lâu đã bốc mùi hôi thối và 25 kg nội tạng bẩn.

4h sáng ngày 10/8, lực lượng cảnh sát Giao thông công an huyện Nghĩa Đàn tuần tra kiểm soát phát hiện bà Phan Thị Linh, trú tại xóm Chợ xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn tổ chức giết mổ trâu không rõ nguồn gốc và đang bán thịt cho người dân. Tổ công tác đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, trạm Thú y, chính quyền địa phương xã Nghĩa Hội kiểm tra điểm giết mổ nằm trên hành lang đường giao thông trước nhà anh Quyết ở khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn. Tại đây, chị Linh khai nhận đã mua trâu ở Quỳ Châu, quá trình mua bán vận chuyển không xuất trình giấy tờ. Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ tại nhà riêng chị Linh, ở xóm Chợ, xã Nghĩa Hội thì phát hiện có 170 kg thịt bò trữ lâu đã bốc mùi hôi thối và 25 kg nội tạng bẩn.
TRBAN 1
Lực lượng chức năng kiểm đếm số thịt không rõ nguồn gốc

Cơ sở giết mổ nằm trong dân, không đảm bảo vệ sinh an toàn. Số thịt và nội tạng trên đã được tiêu hủy theo qui định của pháp luật.

TRBAN 3
Nơi giết mổ gia súc không đảm bảo vệ sinh lại nằm sát khu dân cư

TRBAN 2
Tiêu hủy số thịt, nội tạng không rõ nguồn gốc

Tác giả bài viết: Hoàng Hằng - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP