Pháp luật

Nghệ An: Tiếp tục xác minh gần 2.500 tấn dầu cọ tại cảng Cửa Lò

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo Quốc gia 389), mới đây, lực lượng chức năng Nghệ An đã phát hiện, đang tiếp tục xác minh lô hàng 2.454 tấn dầu cọ xuất xứ Malaysia.

Cảng Cửa Lò (Ảnh minh họa)

Vào hồi 03h55, ngày 12/12, tại cầu số 1 cảng Cửa Lò, Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn 1/ Cục PCMT&TP tiến hành kiểm tra tàu AMA, quốc tịch Thái Lan, trên tàu có 16 thuyền viên người Thái Lan, tàu chở 2.454 tấn dầu cọ xuất xứ Malaysia.

Tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì về hàng hóa, tàu đã bơm được khoảng 80m3 lên bồn chứa tại cảng. Hiện các lực lượng phối hợp đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, khoảng 2 giờ sáng ngày 12/12/2016, nhận được tin báo từ cơ sở, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C–173.04 do ông Hồ Hữu Thông, sinh năm 1993, trú tại Quỳnh Lưu – Nghệ An điều khiển. Trên xe vận chuyển trái cây nhập lậu đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xóm 3 – xã Quỳnh Hồng – Quỳnh Lưu – Nghệ An.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 2.536 kg hoa quả tươi (gồm 30 thùng táo, 80 thùng hồng, 222 thùng quýt, 05 thùng lê) có xuất xứ từ Trung Quốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm nói trên theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Thành Nhân
Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP