Pháp luật

Nghệ An: Thuê người nghiện đi trộm xe máy rồi “gom” lại để bán sang Lào

Lợi dụng việc Châu nghiện ma túy, cần tiền để mua heroin, Hiếu thuê Châu đi trộm xe máy. Cứ mỗi xe máy trộm được, Hiếu trả cho Châu từ 300 nghìn đến 1,2 triệu đồng.

Nguyễn Xuân Hiếu (bên phải) và Lại Thế Châu cùng tang vật tại cơ quan điều tra.


Chiều ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy, xe đạp điện, bắt giữ Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1957, trú xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu) và Lại Thế Châu (SN 1977, trú xóm 5, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu).

Từ tháng 6 đến nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy. Sau thời gian lập chuyên án và điều tra, ngày 28/8, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Hiếu và Lại Thế Châu. Qua đấu tranh, bước đầu hai đối tượng khai nhận thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Thủ đoạn của chúng là lợi dụng sự sơ hở của người dân, tiếp cận và bẻ khóa xe máy rồi tẩu thoát.

Nguyễn Xuân Hiếu được xác định là đối tượng cầm đầu. Lợi dụng việc Lại Thế Châu nghiện ma túy, cần tiền mua thuốc, Hiếu thuê Châu đi ăn trộm cùng mình. Với mỗi chiếc xe máy được trộm thành công, Hiếu trả cho Châu từ 300 nghìn đến 1,2 triệu đồng tùy thuộc vào giá trị của xe. Tài sản sau khi trộm cắp được Hiếu đưa về nhà mình cất giữ, gom thành mẻ lớn rồi tìm cách bán sang Lào theo “lô” để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của Hiếu, cơ quan điều tra thu giữ 21 xe máy và 1 xe đạp điện cùng nhiều biển kiểm soát giả và giấy tờ xe các loại.

Công an Quỳnh Lưu đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả bài viết: Hoàng Lam

  Từ khóa: lợi dụng ,ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP