Pháp luật

Nâng cao vai trò của Công an và tổ chức Đoàn trong công tác phòng, chống ma túy

Sáng nay (19/12), Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch số 03 Trung ương Cụm thi đua số 5 tổ chức Hội thảo"Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an và tổ chức Đoàn các cấp trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy lứa tuổi thanh, thiếu niên".

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát,và Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự hội thảo.
Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo đã đánh giá kết quả phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn về phòng, chống ma túy ở lứa tuổi thanh niên năm 2016.
Đại biểu dự Hội thảo

Bên cạnh đó, các đại biểu còn nêu lên sự cần thiết của công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh, thiếu niên về tác hại của ma túy, phải có biện pháp hợp lý, tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 3 không: không sử dụng, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển các chất ma túy và không dung túng, bao che cho tội phạm, tệ nạn về ma túy.
Toàn cảnh Hội thảo

Ngoài ra, hội thảo còn nêu lên một số vấn đề có tính thực tiễn trong việc rà soát, thống kê người nghiện ma túy ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, từ đó đưa ra các giải pháp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục người nghiện sau cai tái hòa nhập với cộng đồng, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghiện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Nam - Mai Thanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP