Pháp luật

Lại phát hiện một vụ vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc

Thời gian qua, lực lượng chức năng huyện Nghĩa Đàn liên tiếp bắt được nhiều vụ vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, vì vậy người tiêu dùng cần thận trọng để tránh chúng len lỏi vào từng mâm cơm trong gia đình.

Vào hồi 18 h 15 phút ngày 8/11, tại km 209, quốc lộ 15A tổ tuần tra kiểm soát, Công an huyện Nghĩa Đàn kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37 C – 162.76 do Lê Doãn Linh trú tại khối Tân Thọ, thị trấn Nghĩa Đàn điều khiển, phát hiện trên xe có chở một con trâu nặng khoảng 290 kg đã chết không rõ nguyên nhân. Tại thời điểm kiểm tra Lê Doãn Linh không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến con trâu trên.
TRAUCHET
Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật

Sáng 9/11, công an huyện Nghĩa Đàn đã bàn giao số tang vật nói trên cho trạm Chăn nuôi và Thú y Nghĩa Đàn xử lý theo qui định của pháp luật.

TRAUCHET1
Con trâu đã chết được vận chuyển trên xe

Thời gian qua, lực lượng chức năng huyện Nghĩa Đàn liên tiếp bắt được nhiều vụ vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, vì vậy người tiêu dùng cần thận trọng để tránh chúng len lỏi vào từng mâm cơm trong gia đình.

Tác giả bài viết: Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP