Pháp luật

Khởi tố gã trai dâm ô trẻ em

Người đàn ông 34 tuổi đi vệ sinh, phát hiện con gái bạn nhậu đang ngủ trên võng nên đã thực hiện hành vi đụng chạm vào cơ thể bé gái.

Ngày 27/6, VKSND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Khánh (34 tuổi, ngụ xã Quảng Hiệp) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Khoảng 15h ngày 22/6, Khánh ngồi nhậu với anh Nguyễn Văn Tú (ngụ cùng xã) tại nhà hàng xóm. Một lúc sau, Khánh qua nhà anh Tú đi vệ sinh.

Khi đi qua phòng khách, Khánh thấy bé Phan Thị Bình (3 tuổi, con gái anh Tú - tên nạn nhân thay đổi) đang nằm ngủ trên võng nên nảy sinh ý định đồi bại.

Gã trai này đã bế bé Bình ra sau bếp để đụng chạm vào vùng kín của nạn nhân. Thấy Bình tỉnh dậy và khóc nên Khánh dừng lại sau đó sang hàng xóm tiếp tục nhậu.

Sau sự việc, nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Gia đình bé Bình đã làm đơn tố cáo Khánh với cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi dâm ô của mình.

Xã Quảng Hiệp (màu hồng) nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả bài viết: Tây Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP