Kinh tế

Khánh thành đường Namyangju Dasan Hàn Quốc giữa thành Vinh

Chiều 30/3, UBND TP Vinh (Nghệ An) phối hợp với thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc tổ chức lễ khánh thành đường Namyangju Sasan tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Các học sinh Hàn Quốc hát văn nghệ trong lễ khánh thành - Ảnh: QH

Dự lễ và cắt băng khánh thành có ông Lee Suk Woo - Thị trưởng và ông Park Yoo Hee - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Namyangju – Hàn Quốc. Về phía tỉnh Nghệ An các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành con đường Namyangju Dasan - Ảnh: QH

Vui mừng phát biểu tại buôi lễ Chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Hoài An cho biết, TP Vinh kết nghĩa với thành phố Namyangju (Hàn Quốc) từ ngày 15/11/2005. Trong hơn 11 năm qua đã có nhiều chuyển viếng thăm và làm việc giữa lãnh đạo, cán bộ, doanh nhân, giáo viên, học sinh của hai thành phố.

Được sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền 2 thành phố, các nhà hảo tâm, các doanh nhân của thành phố Namyangju đã có nhiều hoạt động tích cực đóng góp vào sự phát triển văn hóa, giáo dục của thành phố Vinh; nhiều hoạt động giao lưu có ý nghĩa được tổ chức góp phần thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị giữa 2 thành phố.

Chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Hoài An phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: QH

Ông An cho hay, TP Vinh là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn thành phố Namyangju là quê hương của học giả Dasan. Do có sự tương đông về văn hóa và lịch sử, người dân thành phố Vinh và người dan thanh phô Namyangju càng cảm thấy gần gũi nhau hơn sau moi lan gặp gỡ. Chính quyên hai thành phô cũng đã thảo luận vấn đề về hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật cho thành phố Vinh.

Cụ thể, cả hai thành phố quyết định hợp tác đầu tư tuyên đường Namyangju Da san nối liền đường Mai Hắc Đế - QL1A và đường Lê Ninh. Đây là tuyến đường quan trọng, thúc đẩy phát triển đô thị khu vực phía Tây - Bắc thành phố Vinh; nâng cao lợi thế thu hút đầu tư phát triển đô thị, góp phần từng bước xây dựng và phát triển thành plìố Vinh xứng tầm đô thị loại I, trung tâm Kinh tế - Văn hóa vùng Bắc Trung bộ.

Tuyến đường Namyangju Dasan khánh thành có chiều dài 91 l,39m, chỉ giới đương đỏ 18m, chiều rộng mặt đường 9m; chiều rộng hè đường 2x4,5m; mặt đường bê tông nhựa dày 7cm trên các lớp móng đường đất 35cm. Tổng dự toán kinh phí thi công là gần 48 tỷ đồng, trong đó thành phố Namyangju góp khoảng 20 tỷ đồng chi phí xây dựng tuyển đường.

Đây là một minh chứng thêm cho tình hữu nghị khăng khít, thiết thực và hiệu quả giữa thành phố Vinh và thành phố Namyangju.

Chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Hoài An gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho sự phát triển, hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố Namyangju (Hàn Quốc) và TP Vinh, Nghệ An (Việt Nam).

Một số hình ảnh tại buổi lễ khánh thành đường Namyangju Dasan giữa thành phố Vinh.

Đại diện hành phố Namyangju – Hàn Quốc lên phát biểu
Lễ cắt băng khánh thành con đường Namyangju Dasan
Học sinh Hàn Quốc chụp hình lưu niệm tại tuyến đường Namyangju Dasan giữa thành Vinh - Ảnh: QH
Tác giả: QH
Nguồn: Tinnhanhonline

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP