Pháp luật

Hoang mang hơn 700kg thịt lợn không rõ nguồn gốc suýt được tiêu thụ

Hơn 700kg thịt lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc suýt bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Chiều ngày 5/10, tổ tuần tra kiểm soát đội CSGT, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) làm nhiệm vụ trên QL48E, đoạn qua địa phận xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn), đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 37C-146.88, do lái xe Nguyễn Bá Tao, trú tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.
lon 1 1475678613
6 con lợn không rõ nguồn gốc, có cân nặng tương đương hơn 700kg thịt.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở 6 con lợn thịt (tương đương hơn 700kg). Tuy nhiên, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch thú y theo quy định. Tổ tuần tra đã thu giữ số tang vật nói trên và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.
2lon 2 1475678615
Lái xe Nguyễn Bá Tao (áo kẻ) và phương tiên vi phạm.

Tiếp nhận thông tin trên, nhiều người dân địa phương không khỏi hoang mang, rùng mình. Bởi, nếu không có việc phát hiện và thu giữ 700kg thịt lợn “trôi nổi” này, nó sẽ nằm trên mâm cơm hằng ngày của các gia đình.

Tác giả bài viết: Tiến Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP