Pháp luật

Hành trình 2 ngày truy bắt đối tượng nghiện ma túy ra tay giết người

Chỉ trong một đêm, đối tượng đã thực hiện 2 vụ trộm tài sản nhưng không thành, khi bị người dân phát hiện, hắn đều tìm cách giết người để trốn thoát.

Bắt đối tượng bịt mặt chém nhiều người trọng thương
Thưởng nóng ban chuyên án phá vụ trọng án xẩy ra trên địa bàn Nghĩa Đàn

Ngày 23/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Dậu (SN 1993), trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21h ngày 15/1, Vi Văn Dậu mặc bộ đồ màu đen, đeo khẩu trang, cầm dao đi vào nhà chị Nguyễn Thị T. (SN 1960), trú tại xóm Hiệp 3, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để cướp tài sản.

Không đạt được mục đích, tên này đã chém nhiều nhát vào vùng đầu chị T, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau khi gây án, bị chồng và con gái chị T. phát hiện, đối tượng này đã tiếp tục dùng dao chém bị thương 2 người này, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp đó, đối tượng chạy vào nhà của gia đình chị Lương Thị P. (SN 1965), trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên. Khi đang lẩn trốn thì bị chủ nhà phát hiện, đối tượng dùng dao cứa vào cổ chị P.

Thấy nạn nhân chưa bất tỉnh, đối tượng dùng gạch đập vào đầu chị này. Hậu quả làm chị P. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An. Sau đó, đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ trốn khỏi địa phương.

doituong 1485134437
Đối tượng Vi Văn Dậu tai cơ quan điều tra (Ảnh công an cung cấp).

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn lập tức đến hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cáo cho Công an tỉnh Nghệ An truy tìm đối tượng.

Ngay trong đêm, một tổ công tác của Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự do Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng phòng làm Tổ trưởng cùng lực lượng Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương có mặt tại hiện trường, để phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.



Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi manh động và liều lĩnh, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập Chuyên án mang bí số 117G, do Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban.

Trong lúc truy xét theo dấu vết “nóng”, cơ quan chức năng nhận được tin báo, có một đối tượng cao khoảng 1,65m, người gầy, mặc áo đen đã lên xe buýt vào sáng 16/1. Từ thông tin trên, nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án đã rời khỏi địa bàn, Ban chuyên án chỉ đạo các tổ trinh sát siết chặt vòng vây, kiểm tra tất cả các xe khách, xe tải chạy trên tuyến huyện Nghĩa Đàn.

Chiều tối 16/1, Ban chuyên án đã phát hiện đối tượng xuất hiện tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp nên cử trinh sát tiến hành theo dõi. Ban chuyên an xác định, điều quan trọng là chờ thời cơ để bắt giữ, quyết tâm không để đối tượng thoát. Tuy nhiên, do đối tượng là kẻ liều lĩnh, có thể giết hại người dân vô tội nên yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu.

Sau một ngày mật phục, theo dõi mọi di biến động của đối tượng, đến khoảng 9h ngày 17/1, khi phát hiện đối tượng lấy trộm một chiếc xe đạp của người dân địa phương đang trên đường đưa đi tiêu thụ, các trinh sát lập tức lao đến quật ngã, bắt giữ đưa về cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn để làm rõ.

Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai ban đầu, Dậu từ huyện Thanh Chương lên Nghĩa Đàn tìm người quen, do lên cơn nghiện nên đã liều lĩnh xông vào nhà dân cướp tài sản, để có tiền mua ma túy sử dụng.

Biết công an đang truy đuổi, hắn đón xe buýt đi huyện Quỳ Hợp, tiếp tục trộm cắp tài sản, bán với mục đích trốn sang Lào. Dậu là đối tượng nghiện lâu năm, từng có tiền án phạm tội về ma túy.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, Công an huyện Nghĩa Đàn đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Tác giả bài viết: Anh Ngọc

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP