Pháp luật

Hải Phòng: Siêu trộm lấy đồ trên ôtô đang chạy như phim hành động

Chiếc xe tải chở theo máy hàn và nhiều trang thiết bị khác đang di chuyển trên Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội – Hải Phòng thì bị hai tên trộm áp sát, sau đó dùng tròng tự chế “câu” mất hai máy hàn…

tang vat 2 DDLJ
Chiếc xe máy - phương tiện gây án.

Ngày 29.3, một nguồn tin từ báo Lao Động cho biết, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Chinh (39 tuổi, ở thôn Quảng Đạt, xã Ngũ Phúc) và Phạm Trung Dũng (23 tuổi, ở thôn Văn Minh, xã Kim Anh, cùng huyện Kim Thành, Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Chinh và Dũng chính là thủ phạm gây nên vụ trộm cắp tài sản trên xe ôtô đang chạy ở Quốc lộ 5, được nhiều người dân chứng kiến, miêu tả như trong phim hành động.

Đó là vào 14h30 ngày 20.3, khi Chinh điều khiển xe máy BKS 34M4 – 4765 chở Dũng ngồi phía sau lưu thông trên Quốc lộ 5 theo hướng Hải Dương - Hải Phòng. Đến khu vực thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, Chinh quan sát phát hiện chiếc xe tải BKS 18C–005.77 chạy phía trước, cánh cửa bên phải thùng hàng phía sau mở, bên trong có chứa một số máy móc, dụng cụ cơ khí nên nảy sinh ý định trộm cắp.
tang vat 1 jozp
Chiếc máy hàn trên xe ôt ô bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát câu trộm

Chinh sử dụng chiếc gậy sắt dài hơn 1m nhặt ở bên đường, sau đó lấy dây thép buộc thành tròng và điều khiển xe máy áp sát phía sau đuôi xe tải. Khi cả hai xe chỉ cách nhau chừng hơn một mét, Chinh bảo Dũng ngồi phía sau nhoi lên lái xe, còn Chinh nhoài người về phía trước, ngực áp sát mặt đồng hồ xe máy và sử dụng tròng sắt “câu” 1 máy hàn nhãn hiệu Jasic từ trong thùng xe ra.

Lấy trót lọt chiếc máy hàn mà không bị chủ xe phát hiện, cả hai tiếp tục áp sát chiếc xe tải và thực hiện hành vi lần thứ hai. Lần này bọn chúng “câu” được 1 máy hàn nhãn hiệu Weldcom, nhưng bị người tham gia giao thông trên đường phát hiện, đuổi theo và yêu cầu phải trả lại số tài sản trên.

Không chịu nghe lời, Chinh tăng ga bỏ chạy thì bị nhân dân ép đến đường cùng, buộc phải dừng xe để Dũng bê hai chiếc máy hàn vừa trộm cắp được đặt xuống đất. Lợi dụng lúc đang lộn xộn, Chinh lên xe tăng ga bỏ chạy thoát thân về hướng Hà Nội, nhưng vẫn bị nhân dân và các chiến sỹ Cảnh sát giao thông trạm An Hưng – CATP.Hải Phòng phối hợp bắt giữ.

Được biết, Chinh là đối tượng nghiện hút ma túy, đã có 1 tiền án về hành tội hiếp dâm và 1 tiền sự về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ. Còn Dũng cũng có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Tác giả bài viết: TIẾN NGUYỄN

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP