Pháp luật

Đào thấy bom nặng 300 kg khi san nền nhà

Chiều 30/12, lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) di chuyển thành công quả bom có trọng lượng 300 kg ra khỏi khu vực nguy hiểm với người dân.

Trước đó một ngày, gia đình ông Kha Văn Tấn (45 tuổi, ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) thuê máy múc đất để san ủi nền nhà thì phát hiện quả bom này nên báo cơ quan chức năng.
bom
Lực lượng chức năng di dời quả bom nặng 300 kg. Ảnh: Phú Lữ.

Qua đo đạc, lực lượng chức năng xác định quả bom còn nguyên ngòi nổ, trọng lượng 300 kg, dài 1,2 m; đường kính nơi lớn nhất rộng 40 cm; nằm sâu cách mặt đất gần 2 m.

Theo phán đoán của cán bộ làm nhiệm vụ, đây là quả bom còn sót lại trong chiến tranh chống Mỹ.

Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn đã di chuyển quả bom ra khỏi khu vực dân cư, bảo đảm an toàn cho người dân. Dự kiến quả bom sẽ được phá hủy vào ngày mai.

Tác giả bài viết: Phạm Hòa

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP