Pháp luật

Đa dạng hoá hình thức phổ biến giáo dục Pháp luật

Sáng nay (9/11), tại TP Vinh, UBND tỉnh tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 và Tổng kết cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính.

Tới dự có Đồng chí Lê Xuân Đại, ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh buổi lễ

Cách đây tròn 3 năm, ngày 9/11 được lấy làm Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày pháp luật đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu: Đa dạng hoá hình thức phổ biến giáo dục Pháp luật để phù hợp với từng đối tượng, địa bàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương, các doanh nghiệp trường học cần tập trung một số nhiệm vụ: như chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, kịp thời việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật; Phát huy hiệu quả các hình thức, nội dung tổ chức Ngày pháp luật, đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội…
Trao Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và các cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự và Luật tố tụng hành chính

Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; trao thưởng cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự và Luật tố tụng hành chính.

Tác giả bài viết: Huy Cung

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP