Pháp luật

Cứu nữ sinh lớp 10 bị bán sang Trung Quốc

Theo chân nhóm bạn đi ăn uống, 3 nữ sinh ở Lào Cai bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau 9 ngày, 1 trong 3 cô gái được giải cứu.

Ngày 24/4, Đồn Biên phòng Bát Xát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an biên phòng huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã giải cứu một nữ sinh trung học phổ thông bị lừa bán sang Trung Quốc.

Nạn nhân tên Nụ (16 tuổi, đã đổi tên), đang theo học trường bán trú trên địa bàn.

nu
Lực lượng chức năng ghi lời khai nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. Ảnh: T.D.

Trung tuần tháng 4, Đồn Biên phòng Bát Xát nhận được tin báo về việc Nụ và 2 nữ sinh khác mất tích.

Sau 9 ngày phối hợp tìm kiếm, lực lượng biên phòng Trung Quốc đã tìm ra nơi Nụ bị giam giữ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15/4, Nụ và 2 người bạn được 3 thanh niên rủ đi ăn uống rồi chở thẳng sang Trung Quốc. Tại đây, các nạn nhân bị nhóm mua bán người giam giữ.

Nghe những người lạ mặt trao đổi, thiếu nữ 16 tuổi biết mình bị rao bán với giá 46.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 150 triệu đồng). Nụ được giải cứu khi bị nhốt ở Vân Nam, trong khi 2 cô gái cùng đi đã bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc.

Lực lượng chức năng 2 nước đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, truy bắt những người liên quan.

Tác giả bài viết: Trung Dũng - Tùng Lâm

Nguồn tin:

  Từ khóa: ăn uống ,nữ sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP