Pháp luật

Công an mai phục ở bờ sông bắt xới gà ăn thua hàng chục triệu đồng

Nhóm thanh niên “sống” bằng nghề đá gà ăn tiền tụ tập tại khu đất phía sau nhà hộ dân sát phạt, độ 10-20 triệu đồng mỗi trận.

Khoảng 14h ngày 25/6, nhóm thanh niên do tên Nguyễn Thành Vinh (31 tuổi), Trần Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An) tổ chức cho các con bạc tập trung sau nhà ông Nguyễn Văn Hai (Út Hai, 51 tuổi, ngụ ấp Rạch Cát, xã Long Hựu Đông, Cần Đước) để đá gà ăn tiền.

Phát hiện vụ việc, chờ cho người tham gia trồng cựa gà, ra kèo và bắt đầu xổ trận thứ hai, trinh sát hình sự Công an huyện Cần Đước từ phía bờ sông ập lên vây bắt quả tang. Một số thanh niên phá vòng vây chạy thoát, 12 thanh niên bị tạm giữ tại hiện trường.

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang đá gà ăn tiền. Ảnh: Ái Loan.

Tang vật thu được gồm 5 con gà (1 con thua đã chết), 4 cặp cựa, 50 cuộn băng keo, 2 giỏ đệm, 1 cân đồng hồ, gàn 54 triệu đồng đồng, 20 môtô các loại.

Theo lời khai, để tránh sự phát hiện của công an, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm và thông tin với nhau qua điện thoại. Điểm tại nhà ông Út Hai cách xa lộ giao thông và yên tĩnh, nhóm Vinh và Nghĩa tổ chức đá nhiều trận, nhiều tuần, ăn thua hàng trăm triệu đồng trong một ngày tổ chức.

Mỗi lần tổ chức Vinh, Nghĩa thu lợi 4-5 triệu đồng, chưa tính tiền trực tiếp bắt độ với các con bạc.

Tác giả bài viết: Ái Loan

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP